Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Công an tỉnh

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Công an tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 5 tháng đầu năm 2020, trọng tâm công tác thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị.

Trong 5 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020; chủ động nắm chắc, xử lý tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục giảm và không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu “xã hội đen”. Nhiều chuyên án ma túy lớn, có tiếng vang trên toàn quốc được khám phá, được Bộ Công an khen thưởng đột xuất 16 lần. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 5 tháng đầu năm 2020, trọng tâm công tác thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng.
Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2020, trọng tâm công tác thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh, ý kiến của các phòng nghiệp vụ, ý kiến của các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh trong thời gian qua.

Những thành tích đó thể hiện trên 5 kết quả, cụ thể: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, sáng tạo; Giải quyết căn cơ, bài bản, kịp thời đạt hiệu quả cao về vấn đề an ninh trật tự; Đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hình ảnh lực lượng công an, tạo niềm tin đối với người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang chỉ đạo quyết liệt khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; Các cấp, các ngành đang thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.... đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là tại các sự kiện lớn của tỉnh, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh ban hành các văn bản mang tầm chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo; Tập trung triển khai quyết liệt các lực lượng, biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu các giải pháp sớm phục hồi phục kinh tế; Tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính; tổ chức lực lượng công an ngày càng hiện đại, chính quy, tinh nhuệ...

Tin mới