Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, trong chương trình công tác tại huyện Nghĩa Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đi thăm các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao của địa phương.

Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, KH&ĐT, Tài chính, Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch chiến lược Tập đoàn TH đã giới thiệu với Chủ tịch UBND tỉnh công nghệ, quy trình nuôi bò, vắt sữa bằng công nghệ cao, ứng dụng kỹ thuật Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH giới thiệu với Chủ tịch UBND tỉnh công nghệ, quy trình nuôi bò, vắt sữa cũng như tầm nhìn, chiến lược, quy mô đầu tư của Tập đoàn. Ảnh: Phạm Bằng
Hiện Tập đoàn TH đang chăn nuôi . Ảnh: Phạm Bằng
Quy mô đàn bò sữa của trang trại hiện nay là gần 45.000 con và dự kiến đạt 70.000 con vào cuối năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm nhà máy sản xuất sửa tươi của Tập đoàn T.H. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm nhà máy sản xuất sữa tươi của Tập đoàn TH. Ảnh: Phạm Bằng
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm và nghe thuyết minh quy trình sản xuất nước sạch tại nhà máy sản xuất nước sạch của Tập đoàn T.H. Hiện nhà máy sản xuất mỗi ngày khoảng 3.000m3 nước sạch, cung cấp nguồn nước cho hơn... con bò. Ảnh: Phạm Bằng
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm và nghe thuyết minh quy trình sản xuất nước sạch tại nhà máy sản xuất nước sạch của Tập đoàn TH. Hiện nhà máy sản xuất mỗi ngày khoảng 3.000 m3 nước sạch, cung cấp nguồn nước cho gần 45.000 con bò. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung cùng đoàn cũng đã đến thăm quan cánh đồng trồng ngô sinh khối, cung cấp nguồn thức ăn cho bò của Tập đoàn T.H. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn cũng đã đến xem cánh đồng trồng ngô sinh khối, cung cấp nguồn thức ăn cho bò của Tập đoàn TH. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiềm năng đất đai vùng Phủ Quỳ cũng như công nghệ thu hoạch ngô của Tập đoàn TH. Ảnh: Phạm Bằng
Cánh đồng trồng ngô sinh khối của Tập đoàn T.H rộng hơn 60 ha, áp dụng công nghệ trong tưới, thu hoạch và trồng. Ảnh: Phạm Bằng
Tổng diện tích trồng ngô sinh khối của Tập đoàn TH là hơn 150 ha, được áp dụng công nghệ trong các khâu trồng, tưới, thu hoạch với những cỗ máy khổng lồ hiện đại có khả năng cắt, nghiền liên hoàn có thể thu hoạch được gần 3.000 tấn ngô sinh khối mỗi ngày. Ảnh: Phạm Bằng
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm Công ty gỗ MDF. Ảnh: Phạm Bằng
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm Nhà máy ván gỗ MDF thuộc Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm. Theo lãnh đạo công ty, sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả 1/5. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn cũng đã đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả 1/5. Với 31,5 ha đất, HTX đang trồng các loại cây ăn quả gồm cam Xã Đoài lòng vàng, bưởi Diễn, na Thái, bơ… Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp kiểm tra công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây cam của HTX. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt Israel cho cây cam của HTX nông nghiệp cây ăn quả 1/5. HTX thành lập năm 2016 với 28 thành viên làm nông nghiệp trong và ngoài xã. Các thành viên tự nguyện chung đất, góp vốn đầu tư toàn bộ quy trình sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới