Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri xã Nam Thanh (Nam Đàn)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, tại xã Nam Thanh (Nam Đàn), các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Thanh (Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Thanh (Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi, vui mừng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, phản ánh nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách và sản xuất, đời sống.

Cử tri Phan Quốc Hoan phản ánh, nhiều người trên địa bàn xã từng tham gia bộ đội, xuất ngũ sau năm 1975, được tặng thưởng các Huân chương, Huy chương nhưng đến nay chưa nhận được chế độ gì. Cử tri này mong Đảng, Nhà nước có sự quan tâm xứng đáng đối với những người này.

Cử tri Phan Quốc Hoan ở xã Nam Thanh nêu kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Phan Quốc Hoan ở xã Nam Thanh nêu kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Lê Xuân Bắc phản ánh, hệ thống đường điện chiếu sáng đang chạy qua vườn của 21 hộ dân tại xóm 1, gây nguy hiểm cho người dân. Mặt khác, tại xóm 9 đang có nhiều cột điện, đường dây hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, đề nghị các cấp chính quyền chỉ đạo ngành Điện lực tập trung khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ ở thôn, xóm, nhiều cử tri có ý kiến, bày tỏ băn khoăn. Cử tri Nguyễn Hồng Minh cho rằng, chế độ phụ cấp cho cán bộ ở thôn, xóm hiện nay quá thấp, trong khi địa bàn xóm sau sáp nhập rộng, dân cư đông, thành phần phức tạp hơn. Vì vậy, cử tri Minh mong Nhà nước có giải pháp để nâng cao phụ cấp cho những người này.

Cử tri Nguyễn Hồng Minh nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Nguyễn Hồng Minh nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Minh còn cho rằng, vấn đề sản xuất nông nghiệp của người dân tại xóm 5, xóm 7 trên địa bàn xã Nam Thanh phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên do hạ tầng thủy lợi còn khó khăn, bất cập. Mong chính quyền nghiên cứu giải pháp để nâng cấp hệ thống kênh mương, giúp người dân thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp.

Liên quan đến vấn đề đất sản xuất, cử tri Nguyễn Hồng Tám phản ánh, năm 2007, 34 hộ dân ở xóm 9 được giao đất lâm nghiệp khoảng 300 ha để phủ xanh đất trống, đồi trọc. Người dân đã bỏ chi phí trồng keo, thu hoạch lứa thứ nhất, sau tiếp tục trồng lứa thứ 2.

Cử tri Nguyễn Hồng Tám nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Nguyễn Hồng Tám nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, sau đó Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn kết luận đất lâm nghiệp này chồng lấn lên diện tích đất rừng đặc dụng. Ông Tám kiến nghị cho phép chuyển đổi diện tích đất rừng đặc dụng này sang rừng sản xuất để người dân sớm được thu hoạch keo, nâng cao đời sống.

Cử tri trên địa bàn xã Nam Thanh còn đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện phân bổ kịp thời lượng xi măng 1.000 tấn cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; đề nghị hàn gắn lại đập tràn Đá Hàn trong để phát huy công năng; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức xây dựng công trình vệ sinh Trường THCS xã Nam Thanh; chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống, sớm cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn xã; có chính sách hỗ trợ người dân khi giá vật tư nông nghiệp trong thời gian qua tăng cao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, UBND huyện Nam Đàn đã trả lời, giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri xã Nam Thanh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã làm rõ, nhấn mạnh thêm các nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 18.300 tỷ đồng, dự kiến năm 2022 đạt hơn 20.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trên 38.000 tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt hơn 800 triệu USD; các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh đạt được kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được giữ vững. Đây là những tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã Nam Thanh, đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cử tri xã Nam Thanh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri xã Nam Thanh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện Nam Đàn phối hợp với ngành Điện lực quan tâm giải quyết tình trạng điện lưới để đảm bảo an toàn cho người dân. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, băn khoăn của các cán bộ thôn, xóm về chế độ phụ cấp và mong cử tri đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm tham mưu cấp thẩm quyền quy hoạch lại diện tích đất rừng đặc dụng ở Nam Đàn hợp lý hơn, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân; các ngành sớm hoàn thiện các thủ tục để cấp xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới; cấp nước sạch cho người dân xã Nam Thanh...

Cử tri xã Nam Thanh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri xã Nam Thanh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2023; thông qua báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của cử tri huyện Nam Đàn; báo cáo nội dung, chương trình dự kiến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tin mới