Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường: 'Khu dân cư mạnh thì xã, huyện mạnh, tỉnh mạnh'

(Baonghean.vn) - Cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc phải bắt đầu từ đại đoàn kết ở cơ sở; khu dân cư mạnh thì xã, huyện mạnh và cả tỉnh cũng sẽ mạnh.

Kỷ niệm 86 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2016), sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn.

Cùng dự có đại diện MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn và đông đảo bà con nhân dân xóm Đa Cát, xã Nam Cát.

Các đại biểu tỉnh, huyện Nam Đàn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Đa Cát xã Nam Cát.
Các đại biểu tỉnh, huyện Nam Đàn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Đa Cát, xã Nam Cát.

Xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn có 151 hộ, ngoài sản xuất nông nghiệp, xóm hình thành thêm nhiều nghề phụ như chăn nuôi gia súc, gia cầm, xay xát, sản xuất đồ gỗ, làm thợ xây dựng và buôn bán hàng tiêu dùng; tham gia xuất khẩu lao động. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, trong xóm không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,7%, cận nghèo chiếm 4,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,4%. 

Nhân dân đoàn kết, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa; trong đó, nhân dân xóm Đa Cát đã đóng góp rất nhiều kinh phí và ngày công như đóng góp 436 triệu làm nhà văn hóa, 1,75 tỷ đồng làm đường, 530 triệu nâng cấp sân bóng đá, xây dựng 6km đường bê tông...

Chủ tịch UBND tỉnh tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn
Chủ tịch UBND tỉnh tặng ảnh 'Bác Hồ và Bác Tôn' cho nhân dân xóm Đa Cát.

Chúc mừng những kết quả mà bà con xóm Đa Cát đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị, nhân dân xóm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng tiến bộ, no ấm hơn. Muốn vậy, điều quan trọng nhất là xóm Đa Cát, xã Nam Cát phải tiếp tục tăng cường và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu từ đại đoàn kết ở cơ sở. 

"Khu dân cư mạnh thì xã, huyện mạnh và cả tỉnh cũng sẽ mạnh, ngược lại huyện, xã, rồi khu dân cư mạnh thì mỗi gia đình cũng sẽ mạnh. Đảng ủy cùng MTTQ phải làm tốt việc lãnh đạo và vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội. Chính quyền, cán bộ, đảng viên trong xã cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho hộ nghèo xóm Đa Cát.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho hộ nghèo xóm Đa Cát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng đề nghị, xã Nam Cát nói chung và nhân dân xóm Đa Cát nói riêng cần thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôi mới, đô thị văn minh".

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận và mục đích ý nghĩa của cuộc vận động này, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng và các tầng lớp nhân dân, để chung tay xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt đề cập đến nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngoài việc phát triển sản xuất nông nghiệp, các hộ gia đình cần tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hộ như chăn nuôi gia súc, gia cầm; hình thành các tổ, nhóm thợ xây dựng có chất lượng; tham gia xuất khẩu lao động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tin tưởng rằng, với truyền thống, tinh thần đoàn kết cao, xóm Đa Cát sẽ là điểm sáng mẫu mực để có sức lan tỏa đến nhiều khu dân cư khác trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trồng cây lưu niệm tại xóm Đa Cát.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Đa Cát.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã tặng ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cùng 5 triệu đồng cho xóm Đa Cát, 10 suất quà cho các hộ nghèo và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa xóm.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới