Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các đơn vị y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tặng quà các đơn vị y tế đóng trên địa bàn TP. Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tặng quà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh).

Trung tâm CDC Nghệ An được thành lập vào tháng 4/2019, trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến tặng quà chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến tặng quà chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm CDC là cơ quan thường trực về công tác giám sát, phát hiện, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cách ly 74.000 người tại các tuyến. Trong đó, 92 trường hợp thuộc diện F1, trong số này có 25 trường hợp đi về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh.

Hiện toàn tỉnh đang còn hơn 5.800 trường hợp đang được cách ly tại các tuyến, trong đó có 8 trường hợp F1. Tỉnh đã xét nghiệm được 36.000 mẫu và chưa có trường hợp nào lây nhiễm virut Covid-19. Hiện trung tâm có 2 máy xét nghiệm, công suất tối đa 1 ngày là 1.000 - 1.200 mẫu.

Trong công tác giám sát dịch, trung tâm cũng đã triển khai các đội phản ứng nhanh ở các tuyến; đồng thời hỗ trợ, phối hợp với các tuyến dưới trong công tác đào tạo, lấy mẫu và giám sát, triển khai đảo bảo công tác diệt khuẩn.

Trong thời gian qua, trung tâm tổ chức đan xen giữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 với triển khai các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống HIV-AIDS, phòng chống côn trùng, chăm sóc bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, truyền thông vận động xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Trung tâm CDC tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Trung tâm CDC tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm CDC báo cáo, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong suốt 1 năm qua, các cấp, ngành và nòng cốt là CDC tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và cộng với sự may mắn, đến thời điểm này tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm virut Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh rộng, dân số đông, đường biên giới dài nên nguy cơ có thể lây nhiễm rất lớn. Vì vậy, càng không thể chủ quan, lơ là và tỉnh cũng xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm này là phòng, chống Covid-19, bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng Trung tâm CDC tỉnh nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng Trung tâm CDC tỉnh nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Trung tâm CDC với vai trò là cơ quan thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh cần quan tâm thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, CDC cần tiếp tục làm tốt công tác rà soát, truy vết, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ mang dịch bệnh vào địa bàn. Trong thời gian tới, CDC tỉnh cũng có thể nghiên cứu để xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu của người dân; đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận thức rõ về nguy cơ lây nhiễm dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân, đảm bảo sự ổn định trên địa bàn.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm CĐC tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 4. Đại tá Trần Văn Hiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ khác, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được bệnh viện triển khai đồng bộ, quyết liệt theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Quân khu 4.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến chúc mừng, tặng quà Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến chúc mừng, tặng quà Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: Phạm Bằng

Bệnh viện đã thực hiện nghiêm phòng ngừa chuẩn, đảm bảo đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho cán bộ, nhân viên khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bệnh viện đã khảo sát và xây dựng phương án triển khai Bệnh viện dã chiến 02 tại Tiểu đoàn 2,3,5 Trường Quân sự Quân khu 4. Đồng thời, lên phương án bố trí 17 khoa, ban của bệnh viện dã chiến phù hợp với đặc điểm tình hình và tính chất công việc cụ thể trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tại các địa phương trong cả nước đang rất phức tạp và đặc biệt là biến thể mới của chủng virut Covid-19 lây lan nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, từ thực tế đó đòi hỏi công tác phòng, chống dịch ngày càng quyết liệt, nghiêm túc và chủ động hơn, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác này với quan điểm không chủ quan, lơ là. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt khi có tình huống xảy ra.  

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến những người làm công tác y tế trong quân đội lời chúc tốt đẹp, dồi dào sức khỏe, thành công, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm y tế phường Hưng Bình (TP Vinh). Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Y tế phường Hưng Bình (TP Vinh). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chúc mừng các cán bộ, nhân viên tại Trạm Y tế phường Hưng Bình (TP. Vinh) nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trạm Y tế phường Hưng Bình hiện có 4 cán bộ, nhân viên làm việc và đang thực hiện cách ly tập trung 1 trường hợp đi từ vùng dịch trở về.

Sau khi nghe lãnh đạo phường Hưng Bình báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Trạm Y tế phường Hưng Bình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vai trò giám sát từ cơ sở, từ cộng đồng là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Trạm y tế phường Hưng Bình (TP Vinh) nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Trạm Y tế phường Hưng Bình (TP Vinh) nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trạm Y tế phường Hưng Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo của các cấp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, phát huy vai trò của cộng đồng nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được hiệu quả cao.

Tin mới