Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (TP.Vinh), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn xóm phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển vững mạnh toàn diện.

Chiều 17/11, xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc (Thành phố Vinh) tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

a
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui cùng bà con nhân dân xóm Tiến Lộc; cùng dự có lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tại lễ kỷ niệm, người dân xóm Tiến Lộc và các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 89 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xóm và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Xóm Tiến Lộc có 145 hộ, trong năm qua, nhân dân trong xóm đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các phòng trào thi đua, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với bà con xóm Tiến Lộc xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với bà con xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng/người/năm, xóm không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 99%; số gia đình thể thao đạt 96,55%; hoàn thành các mức thu phí, thuế, quỹ vận động, xây dựng xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công tác khuyến học ở xóm được chú trọng, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh và thành phố...

Trong năm, xóm đã vận động nhân dân đóng góp trên 70 triệu đồng làm sân bóng đá thiếu nhi, mua sắm thiết chế nhà văn hóa khối phục vụ sinh hoạt cộng đồng. 

Xóm xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, sống có tình làng nghĩa xóm tương trợ, hỗ trợ nhau. Xóm Tiến Lộc là đơn vị xuất sắc của xã Hưng Lộc.

Lãnh đạo thành phố Vinh tặng quà cho xóm Tiến Lộc. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo thành phố Vinh trao quà cho xóm Tiến Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chung vui với bà con xóm Tiến Lộc, đồng chí Thái Thanh Quý biểu dương, chúc mừng những kết quả mà xóm đã đạt được trong năm qua.

Thông tin với bà con trong xóm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và của tỉnh năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: thành phố Vinh được Bộ Chính trị xác định là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ, để đạt điều đó mỗi công dân đều phải có sự đóng góp vào thành công chung của thành phố; từ việc xây dựng gia đình hòa thuận êm ấm đến mỗi công dân phải tiến bộ trách nhiệm với tập thể, trách nhiệm với xóm, cộng đồng dân cư.

Các tổ dân cư ký cam kết thi đua năm 2019. Ảnh: Thanh Lê
Các tổ dân cư ký cam kết thi đua năm 2019. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, xóm Tiến Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ có nhiều cách làm sáng tạo nhằm khai thác nội lực trong xây dựng cộng đồng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xóm phát triển vững mạnh toàn diện. 

Tin mới