Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã.

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2019), chiều 16/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 7, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm hỏi đời sống người dân xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm hỏi đời sống người dân xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, ban cán sự xóm, nhân dân xóm 7 tập trung phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt và ngày càng được phát huy.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được nhân dân nghiêm túc chấp hành. Nhân dân trong xóm tích cực hưởng ứng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi… được các tầng lớp nhân dân quan tâm và ngày càng xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” trong các gia đình, dòng họ và các tổ chức hội.

Đến nay, toàn xóm không còn hộ nghèo, số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa là 152/161 hộ, đạt 95%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngụ ở xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngụ ở xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Năm 2019, xóm tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân trong xóm đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Nhiều gia đình tích cực thi đua xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn, trồng cây hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường thôn, xóm.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xóm 7, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng đánh giá cao kết quả tích cực trên các mặt của bà con nhân dân xóm 7 đạt được trong thời gian qua.
Thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An, xóm 21 và xóm 22 của xã Xuân Lâm được sáp nhập thành xóm 7 (mới) với tổng diện tích tự nhiên 57 ha, 161 hộ dân, 788 nhân khẩu.
Lãnh đạo xã Xuân Lâm trao quyết định thành lập ban chi ủy lâm thời xóm 7. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo xã Xuân Lâm trao quyết định thành lập Ban Chi ủy lâm thời xóm 7. Ảnh: Thanh Lê

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù xóm không còn hộ nghèo nhưng vẫn còn hộ khó khăn, vì vậy, thời gian tới xóm cần quan tâm chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ các hộ đó vươn lên phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào, nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong xóm; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng đó, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy ước, hương ước của xóm.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà Văn hóa xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà Văn hóa xóm 7, xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Sau sáp nhập xóm, nhiều vấn đề phát sinh, vì vậy, xóm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận xây dựng thành công xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Xuân Lâm.

Tin mới