Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Nâng tầm hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá với sự hợp tác chiến lược với Tập đoàn VNPT trong thời gian qua đã tạo ra những bước tiến đáng kể, cũng như “cú hích” cho tỉnh trong việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tạo lập một nền hành chính công minh bạch, hiện đại.

Chiều 24/4, tại thành phố Vinh đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác Viễn thông - Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT.

a
Dự buổi lễ về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Nam Đàn và thành phố Vinh. Về phía Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn. Ảnh: Thanh Lê

Kết nối liên thông

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ Thông tin giai đoạn 2014 - 2020”. 

Sau 5 năm triển khai, với việc vận dụng và phát huy ưu thế của một Tập đoàn mạnh về Viễn thông CNTT với hệ thống mạng lưới viễn thông hiện đại, đồng bộ, rộng khắp; cùng với nỗ lực hợp tác của các ngành, các cấp đã tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, tạo môi trường làm việc thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, phục vụ tốt hơn công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng phát biểu đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nghệ An và Tập đoàn VNPT. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nghệ An và Tập đoàn VNPT. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, Tập đoàn VNPT đã phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An xây dựng website miễn phí cho 300 trường học; triển khai chương trình quản lý giáo dục VnEdu tới 1.409/1.491 trường học từ cuối năm 2014; phối hợp với ngành Y tế ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT cho 499 cơ sở y tế.

Đặc biệt từ ngày 10/1/2017, Nghệ An chính thức khai trương “Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An”. Ưu việt của dịch vụ là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24h trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.

Bên cạnh đó, VNPT Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chính quyền trên địa bàn tỉnh triển khai thành công hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, cơ sở y tế công trên địa bàn toàn tỉnh; đáp ứng các yêu cầu liên thông văn bản 4 cấp gồm: Chính phủ - Tỉnh - Huyện - Xã.

Thúc đẩy hợp tác

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho rằng, việc sử dụng phần mềm phân tán sang phần mềm dùng chung, kết nối liên thông là thành công lớn nhất của ứng dụng CNTT trong thời gian qua của tỉnh. Nếu dùng phần mềm riêng lẻ thì không thể kiểm soát hoạt động CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Đồng thời với việc triển khai nhiều phần mềm giúp chính quyền và hệ thống chính trị cải cách thủ tục hành chính, giảm văn bản giấy.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh nói thêm, việc ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là trong việc xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc kết nối các phần mềm với nhau chưa đồng bộ cũng như hành lang cơ chế, cách thức thuê, lựa chọn nhà thầu cung ứng còn nhiều vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định những kết quả hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đạt được trong thời gian qua đã tạo ra những bước tiến đáng kể cũng như “cú hích” cho tỉnh trong việc phát triển hạ tầng viễn thông, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tạo lập một nền hành chính công minh bạch, hiện đại, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành giao thông. Ảnh: Thanh Lê
Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành giao thông. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết: Nghệ An đang xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công, đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử, trong đó CNTT là một giải pháp then chốt.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An đề nghị, thời gian tới Tập đoàn VNPT hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực: cung cấp hạ tầng viễn thông và CNTT; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn an ninh thông tin; đào tạo nguồn nhân lực viễn thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn hai bên nâng tầm hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin, góp phần đưa Nghệ An sớm thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm về công nghiệp - công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ và xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị thông minh.

Tập đoàn VNPT trao tiền hỗ trợ

Dịp này, Tập đoàn VNPT cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng điểm trường còn nhiều khó khăn ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới