Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng quà Tết tại huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Chiều 24/1, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến tặng quà, chúc Tết 100 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng quà Tết các học sinh thuộc diện hộ nghèo vươn lên trong học tập. Ảnh: Mai Hoa
Cùng đi có đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ đã đóng góp công sức, xương máu để đất nước được hòa bình, thống nhất hôm nay; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào ở địa phương, nhất là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tạo môi trường xã hội tốt, thúc đẩy sự phát triển chung.

Đối với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị với sự hỗ trợ, giúp đỡ về kiến thức, nguồn vốn từ phía Nhà nước và cộng đồng thì đòi hỏi bản thân các gia đình, từng thành viên trong hộ nghèo phải có ý chí nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đầy đủ và đầm ấm hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống của gia đình tiếp tục đóng góp xây dựng gia đình và quê hương phát triển và các hộ nghèo cần cố gắng vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp xây dựng gia đình và quê hương phát triển. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải cố gắng hơn nữa trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tương thân, tương ái nhân văn sâu sắc của dân tộc.

Cùng với đó, huyện và các cơ sở tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường xã hội tốt để phát triển. "Khi kinh tế càng phát triển thì càng có điều kiện để cho lo tốt hơn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, những người yếu thế trong xã hội" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng quà tết cho con hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà Tết cho con hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
 
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tặng quà cho các
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tặng quà cho các gia đình thương binh, hộ nghèo, học sinh thuộc hộ nghèo vươn lên học giỏi. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới