Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo ưu tú nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng 2 Nhà giáo ưu tú tại huyện Đô Lương. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Liên - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1, hiện đang sinh sống tại xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Liên nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Liên nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Nhà giáo Nguyễn Khắc Liên bắt đầu công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1962 và làm giáo viên tại các huyện Diễn Châu, Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương. Từ năm 1975 -1978, thầy làm Hiệu trưởng Trường cấp 3 Dĩ An, tỉnh Sông Bé (cũ), sau đó về công tác tại Trường THPT Đô Lương cho đến khi nghỉ hưu.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy Nguyễn Khắc Liên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và được phong tặng Nhà giáo ưu tú năm 1992…

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vương Đình Long - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, hiện đang sinh sống tại làng Đông Bích, xã Trung Sơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vương Đình Long nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vương Đình Long nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh năm 1981, thầy Vương Đình Long đã vào công tác, giảng dạy tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Núi Thành, Quảng Nam từ năm 1981 -1987. 

Sau đó, thầy về dạy học và làm công tác quản lý tại Trường chuyên Văn Toán Đô Lương nay là Trường THCS Lý Nhật Quang. Từ năm 1995, thầy công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương cho đến khi nghỉ hưu năm 2011. 

Thầy Vương Đình Long vinh dự được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Thầy được phong tặng Nhà giáo ưu tú năm 2006. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vương Đình Long. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú Vương Đình Long. Ảnh: Thành Duy
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Thái Thanh Quý đã thông báo một số nét nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh, đồng thời bày tỏ tri ân trước những đóng góp cho sự nghiệp trồng người của hai Nhà giáo ưu tú. 

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Chủ tịch UBND tỉnh chúc các thầy và gia đình sức khỏe, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục huyện và tỉnh nhà. 

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm mô hình vườn mẫu của gia đình anh Đặng Đình Sơn, xóm 1, xã Trung Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với anh Đặng Đình Sơn về mô hình làm vườn mẫu. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với anh Đặng Đình Sơn về mô hình làm vườn mẫu. Ảnh: Thành Duy
 Trên diện tích gần 2.400 m2, với sự vận động, hỗ trợ thêm từ xã, gia đình anh đã đầu tư cải tạo và xây dựng mô hình vườn mẫu từ tháng 4/2018 để trồng bưởi da xanh, bưởi hồng Quang Tiến, cam… 

Trao đổi với anh Đặng Đình Sơn, cũng như lãnh đạo xã Trung Sơn và huyện Đô Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ghi nhận cách làm mới của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với cán bộ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao đổi với cán bộ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để xây dựng các mô hình vườn mẫu thành công, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin mới