Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại một số đơn vị

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng một số đơn vị nhân Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022). Cùng đi có lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Tại Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ những hy sinh, cống hiến của ngành Y tế tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực, đóng góp của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, cũng như thực hiện các nhiệm vụ công tác khác của ngành; được Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là Nhân dân ghi nhận; qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cán bộ, công chức, người lao động ngành Y tế tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành.

Trong đó, ngành cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù hợp với điều kiện thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh tiêm chủng để độ phủ vắc-xin toàn diện hơn nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị ngành tiếp tục quan tâm công tác điều trị cho cả bệnh nhân nặng phải điều trị tại các cơ sở y tế và bệnh nhân điều trị tại nhà; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị cho người dân nhiễm Covid -19; đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nguồn lực; chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động để đảm bảo cho lực lượng của ngành yên tâm thực hiện nhiệm vụ. 

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh cũng lưu ý, ngành quan tâm thêm hoạt động quản lý Nhà nước, nhất là hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế;…

PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu cảm ơn và khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của ngành Y tế đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 và các công tác chuyên môn khác. Ảnh: Thành Duy
PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu cảm ơn và khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của ngành Y tế đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 và các công tác chuyên môn khác. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đây là cơ sở y tế có lịch sử hình thành 104 năm (18/9/1918 - 18/9/2022). Hiện là bệnh viện tuyến cuối về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ và đang xây dựng lộ trình lên hạng đặc biệt vào năm 2025.

Bệnh viện có quy mô 60 khoa, phòng, trung tâm, trong đó 8 phòng chức năng, 9 khoa cận lâm sàng, 36 khoa lâm sàng, 7 trung tâm và 1728 viên chức, người lao động, có 304 cán bộ có trình độ trên đại học. Đảng bộ Bệnh viện là Đảng bộ lớn với 44 chi bộ và 439 đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giường bệnh được giao năm 2022 của bệnh viện là 1.800 giường. Hiện nay, bệnh viện đang được giao thêm nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 8 quy mô 1.200 giường bệnh và Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 của tỉnh quy mô trên 100 giường bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị; đây thực sự là địa chỉ đáng tin cậy, quan trọng nhất của tỉnh, nhất là trong công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid -19; và là đơn vị nòng cốt tham gia bệnh viện dã chiến, chi viện cho các địa phương thời gian qua;… Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, song đơn vị tiếp tục triển khai, duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tại điểm cầu chính và thông qua hình thức trực tuyến đến một số đơn vị, bộ phận của bệnh viện. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tại điểm cầu chính và thông qua hình thức trực tuyến đến một số đơn vị, bộ phận của bệnh viện. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với các nhiệm vụ thời gian tới của bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò là đơn vị chủ lực của tỉnh trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng chia sẻ các khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo đơn vị và cho biết thời gian tới sẽ làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và một số sở, ngành liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ.  

“Mong rằng, bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được để đồng hành với tỉnh triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covdi -19 và thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tốt nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ và tin tưởng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ thực hiện thành công lộ trình trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Mắt Nghệ An. Đây là Bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến cuối cùng về khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt trên địa bàn tỉnh, với tiền thân là Trung tâm Mắt Nghệ An. 

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, hiện nay bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho ngành Y tế xây dựng chiến lược phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh mắt toàn tỉnh; trực tiếp triển khai thực hiện cấp cứu, khám bệnh và chữa bệnh chuyên khoa mắt; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học về y học.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nghệ An báo cáo một số kết quả hoạt động của bệnh viện thời gian qua. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nghệ An báo cáo một số kết quả hoạt động của bệnh viện thời gian qua. Ảnh: Thành Duy

Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành cho Trường Đại học Y khoa Vinh; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; tham gia công tác phòng bệnh; hợp tác quốc tế. Hiện nay, bệnh viện có 6 khoa, 4 phòng chức năng với tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện có mặt làm việc tại Bệnh viện là 88 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Mắt Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Mắt Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, biểu dương kết quả đơn vị đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị đội ngũ lãnh đạo, y bác sỹ phát huy kết quả đạt được, triển khai tốt nhiệm vụ thời gian tới; trong đó lưu ý triển khai công tác khám chữa bệnh phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục ứng dụng nhiều hơn các kỹ thuật, chuyên môn cao để giúp công tác khám, chữa bệnh cho người dân ngày càng tốt hơn.

Tin mới