Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nông nghiệp thu nhập cao ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thăm, kiểm tra các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tìm hiểu các quy trình trồng trọt, chăn nuôi, đầu ra của sản phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời đánh giá cao hiệu quả kinh tế mang lại.
Sáng 8/3, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm một số mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao tại Đô Lương. Cùng dự chương trình làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trang trại tổng hợp của gia đình ông Đặng Anh Tuấn ở xóm 7, xã Xuân Sơn. Trang trại được thành lập từ năm 1995 theo chính sách khuyến khích phát triển trang trại của huyện với tổng diện tích 15,5 ha, trong đó có 11 ha chủ yếu trồng keo. Ảnh: Thành Duy

Sáng 8/3, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm một số mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao tại Đô Lương. Cùng dự chương trình làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trang trại tổng hợp của gia đình ông Đặng Anh Tuấn ở xóm 7, xã Xuân Sơn. Trang trại được thành lập từ năm 1995 theo chính sách khuyến khích phát triển trang trại của huyện với tổng diện tích 15,5 ha, trong đó có 11 ha chủ yếu trồng keo. Ảnh: Thành Duy

 
Ông Tuấn còn trồng 1,3 ha thanh long, trong đó có 0,3 ha trồng theo công nghệ Nhật Bản, dự kiến năm 2019 khi bước vào sản xuất ổn định sẽ cho năng suất và lãi ròng cao gấp 2-3 lần so với diện tích tương đương nhưng trồng theo phương pháp truyền thống. Ngoài ra, hiện nay gia đình ông Đặng Anh Tuấn còn trồng thêm quýt.
Ông Tuấn còn trồng 1,3 ha thanh long, trong đó có 0,3 ha trồng theo công nghệ Nhật Bản, dự kiến năm 2019 khi bước vào sản xuất ổn định sẽ cho năng suất và lãi ròng cao gấp 2-3 lần so với diện tích tương đương nhưng trồng theo phương pháp truyền thống. Ngoài ra, hiện nay gia đình ông Đặng Anh Tuấn còn trồng thêm quýt.
Cùng với trồng trọt, ông Đặng Anh Tuấn còn được biết đến là một nông dân sản xuất giỏi trong lĩnh vực chăn nuôi với khu chuồng trại rộng 1 ha, có quy mô nuôi 300 con/lứa gồm 40 lợn nái và 260 con lợn thịt. Tổng thu nhập từ chăn nuôi mỗi năm của gia đình ông khoảng 5,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thức ăn, nhân công và các chi phí khác cho lãi 500 triệu đồng.

Cùng với trồng trọt, ông Đặng Anh Tuấn còn được biết đến là một nông dân sản xuất giỏi trong lĩnh vực chăn nuôi với khu chuồng trại rộng 1 ha, có quy mô nuôi 300 con/lứa gồm 40 lợn nái và 260 con lợn thịt. Tổng thu nhập từ chăn nuôi mỗi năm của gia đình ông khoảng 5,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thức ăn, nhân công và các chi phí khác cho lãi 500 triệu đồng.

Ngoài ra, hiện nay gia đình ông Đặng Anh Tuấn còn trồng thêm quýt. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, hiện nay gia đình ông Đặng Anh Tuấn còn trồng thêm quýt. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi người dân hiến đất và đang làm đường giao thông nông thôn tại xóm 9, xã Xuân Sơn. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi người dân hiến đất và đang làm đường giao thông nông thôn tại xóm 9, xã Xuân Sơn. Ảnh: Thành Duy
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm mô hình chăn nuôi gà và trồng chanh không hạt của gia đình anh Trần Trọng Bính ở xóm 7, xã Thuận Sơn. Trang trại được thành lập năm 2011 có diện tích 7 ha. Hiện gia đình anh đang nuôi khoảng 13.000 con gà. Tổng thu nhập mỗi năm cho lãi khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đến thăm mô hình chăn nuôi gà và trồng chanh không hạt của gia đình anh Trần Trọng Bính ở xóm 7, xã Thuận Sơn. Trang trại được thành lập năm 2011 có diện tích 7 ha. Hiện gia đình anh đang nuôi khoảng 13.000 con gà. Tổng thu nhập mỗi năm cho lãi khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Thành Duy

Gia đình anh Trần Trọng Bính cũng đang làm mô hình trồng chanh không hạt với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ và huyện Đô Lương. Tại các mô hình nông nghiệp đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu kỹ về quy trình trồng trọt, chăn nuôi, đầu ra của sản phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời đánh giá cao hiệu quả kinh tế mang lại. Ảnh: Thành Duy
Gia đình anh Trần Trọng Bính cũng đang làm mô hình trồng chanh không hạt với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ và huyện Đô Lương. Tại các mô hình nông nghiệp đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu kỹ về quy trình trồng trọt, chăn nuôi, đầu ra của sản phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời đánh giá cao hiệu quả kinh tế mang lại. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn cũng đã thăm Công ty TNHH Nguyên Nghĩa tại Cụm công nghiệp thị trấn. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ cao cấp các loại. Doanh thu năm 2018 đạt 54,5 tỷ đồng. Công ty đang giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn cũng đã thăm Công ty TNHH Nguyên Nghĩa tại Cụm công nghiệp thị trấn. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ cao cấp các loại. Doanh thu năm 2018 đạt  54,5 tỷ đồng. Công ty đang giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong sáng nay, người đứng đầu UBND tỉnh đã đến thăm mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 6, xã Tân Sơn. Xóm có diện tích đất tự nhiên 27 ha, trong đó đất trồng lúa 17,6 ha; dân số 117 hộ, với 402 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 57,5 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong sáng nay, người đứng đầu UBND tỉnh đã đến thăm mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 6, xã Tân Sơn. Xóm có diện tích đất tự nhiên 27 ha, trong đó đất trồng lúa 17,6 ha; dân số 117 hộ, với 402 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 57,5 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Thành Duy

Cùng đầu tư của cấp trên, xóm 6 đã vận động nhân dân đóng góp để xây dựng được gần 1 km đường nhựa trị giá gần 1 tỷ đồng và xây dựng các tuyến đường bằng bê tông trong thôn xóm được 2 km; xây dựng nhà văn hóa xóm khang trang…
Cùng đầu tư của cấp trên, xóm 6 đã vận động nhân dân đóng góp để xây dựng được gần 1 km đường nhựa trị giá gần 1 tỷ đồng và xây dựng các tuyến đường bằng bê tông trong thôn xóm được 2 km; xây dựng nhà văn hóa xóm khang trang… Ảnh: Thành Duy
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chị Trần Thị Tuyết là hộ nghèo ở xóm 5, xã Thuận Sơn
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chị Trần Thị Tuyết là hộ nghèo ở xóm 5, xã Thuận Sơn. Ảnh: Thành Duy
; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, xóm 13, xã Tân Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, xóm 13, xã Tân Sơn. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Lê Văn Niệm, thương binh 4/4, xóm 6, xã Quang Sơn. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Lê Văn Niệm, thương binh 4/4, xóm 6, xã Quang Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tin mới