Chủ tịch UBND tỉnh: Tìm giải pháp tăng hiệu quả phối hợp 8 tỉnh Việt - Lào về phòng, chống ma túy

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn đại diện 8 tỉnh của Việt Nam và Lào sẽ trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, bài học trong đấu tranh phòng, chống ma túy; đánh giá đúng về tồn tại, vướng mắc, tìm giải pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả mối quan hệ phối hợp hai bên biên giới.

Sáng 16/9, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội nghị giao ban phòng, chống ma túy 8 tỉnh Việt Nam - Lào.

Tham dự hội nghị về phía Cộng hòa DCND Lào có đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; các đồng chí: Pheng Kăn Nha Phím - Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Thong Xí Xảu Xụ Li Phim - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phong Sa Lỳ; đại diện tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Luông Pha Bang.

Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Công an Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
a

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh Nghệ An rất vui mừng được đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa 8 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Sơn La - Điện Biên (Nước CHXHCN Việt Nam) và  Hủa Phăn - Luông Pha Băng - Phong Sa Lỳ - Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) lần thứ 19.

Nghệ An có diện tích gần 16,5 nghìn km2, dân số trên 3,3 triệu người với 21 đơn vị hành chính cấp huyện; có tuyến biên giới đường bộ dài 468,2 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào là: Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng. Hệ thống giao thông của tỉnh có đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không.

Đây là đặc điểm thuận lợi của Nghệ An trong việc thông thương, giao lưu, hợp tác phát triển toàn diện với nước bạn Lào. Tuy nhiên cũng là yếu tố mà tội phạm về ma túy lợi dụng hoạt động, trong đó nổi lên 2 vấn đề đáng quan tâm là: tình hình ma túy thẩm lậu qua biên giới và người nghiện ma túy còn nhiều.

đồn biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An phối hợp với đại đội Biên phòng 251- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào) tổ chức tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào
Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 251- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tổ chức tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh tư liệu Hải Thượng

Để đấu tranh phòng, chống hiệu quả với tội phạm về ma túy, trong những năm qua, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó, xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường đấu tranh, bắt giữ tội phạm về ma túy; làm tốt công tác điều trị cai nghiện ma túy và nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống ma túy.

Hàng năm, UBND tỉnh Nghệ An đều tiến hành giao ban song phương định kỳ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có công tác phòng, chống ma túy giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã phối hợp duy trì có hiệu quả Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới. Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, giao ban về phòng, chống ma túy, đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp quan trọng; nhiều hoạt động trợ giúp đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào; góp phần mang lại kết quả tích cực, cụ thể trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá: Sau 1 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ  tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 18 ngày 18/10/2018 tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Lực lượng chức năng 2 bên biên giới của Việt Nam - Lào thường xuyên chủ động trao đổi, xử lý thông tin, phối hợp triển khai nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai có hiệu quả và cơ bản triệt xóa được các vùng trồng cây thuốc phiện.

Kết quả này, khẳng định mối quan hệ và hợp tác giữa các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào trong công tác phòng, chống ma túy ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở mỗi tỉnh cũng như công tác hợp tác phòng, chống ma túy của 8 tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định.

Vì vậy mong muốn, tại hội nghị 8 tỉnh biên giới Việt - Lào ngoài đánh giá những kết quả đạt được, là trao đổi, thảo luận nhiều hơn về những kinh nghiệm, bài học trong đấu tranh phòng, chống ma túy; nghiêm túc đánh giá kỹ về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua, nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục, tăng cường hơn nữa hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa 8 tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy thời gian tới.

"Hy vọng rằng, các lực lượng chức năng 2 nước Việt - Lào anh em sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó thủy chung lâu đời; tăng cường sự phối hợp, đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “anh em”, “đồng chí” như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản kính yêu đã kỳ vọng và gửi gắm" - đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Tin mới