Chủ tịch UBND tỉnh: Tìm lĩnh vực, khu vực còn dư địa phát triển để thúc đẩy tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành cố gắng tìm ra những lĩnh vực, khu vực có điều kiện, còn dư địa phát triển để thúc đẩy tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu, chỉ tiêu mà HĐND tỉnh giao.

Sáng 26/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 của UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh, Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

MƯA LŨ GÂY THIỆT HẠI GẦN 1.000 TỶ ĐỒNG

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2202; Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo thu chi ngân sách 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, lãnh đạo các sở, ngành cũng cho ý kiến vào các nội dung theo lĩnh vực phụ trách.

Kết luận nội dung kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, trong tháng 10, tỉnh gặp nhiều khó khăn do mưa lũ gây ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, kết quả phát triển kinh tế - xã hội vẫn có nhiều nét tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ được duy trì. Nổi bật, thu ngân sách đạt 18.377 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,9 tỷ USD; thu hút đầu tư gần 35.000 tỷ đồng... Mặt khác, lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chỉ đạo với nhiều hoạt động ý nghĩa, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt tại nhiều địa phương đã gây thiệt hại về người và tài sản vô cùng lớn, thống kê sơ bộ là gần 1.000 tỷ đồng; sự biến động của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống; tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông chậm; giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, còn nhiều hạn chế.

BÁM KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG ĐỂ ĐIỀU HÀNH

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 5 nhóm nội dung quan trọng. Trong đó, đồng chí đề nghị các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội và rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra từ đầu năm để điều hành.

Đặc biệt, cố gắng tìm ra những lĩnh vực, khu vực có điều kiện, còn dư địa phát triển để thúc đẩy tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu, chỉ tiêu mà HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, phải tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai để chủ động phòng chống, không để bị động, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân.

Đi sâu vào nhiệm vụ của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung cho sản xuất, nhất là sản xuất vụ Đông, đảm bảo nguồn cung sản phẩm nông nghiệp cho nhu cầu tiêu dùng; đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên vật nuôi, cây trồng; hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đối với ngành công thương, cần tiếp tục rà soát các hoạt động sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án có thể bổ sung vào năng lực sản xuất, góp phần vào tăng trưởng; thường xuyên theo dõi biến động thị trường, đảm bảo các cân đối về cung - cầu, ổn định giá cả, không để tình trạng trục lợi, găm hàng, đầu cơ, nhất là hàng hoá thiết yếu; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu của UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong tháng 11. Theo đó, các sở, ngành phải chủ động tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam; chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1); hoàn thiện thủ tục Khu công nghiệp Hoàng Mai 2; phương án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò; bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh; kiến nghị kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A.

Các ngành phối hợp tổ chức tốt chương trình kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn; 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; Tập trung Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh; chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên; hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển du lịch gắn với đề án thực hiện.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo đúng cam kết; tiếp tục rà soát để điều chỉnh vốn các dự án; đẩy mạnh giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo nguyên tắc hoàn thành thủ tục đến đâu giải ngân vốn đến đó; hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo tinh thần triển khai sớm, có cam kết giải ngân ngay từ đầu năm.

Mặt khác, rà soát các khoản thu ngân sách đảm bảo cơ cấu thu bền vững; kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả các khoản chi, quan tâm bố trí ngân sách khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt, trong công tác tuyển dụng giáo viên theo số biên chế được bổ sung đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chất lượng; quan tâm công tác vận động ủng hộ người nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tin mới