Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho 4 đảng viên lão thành ở Nam Đàn

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho 4 đảng viên lão thành ở Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến 4 đảng viên lão thành tại xã Nam Thanh và Khánh Sơn (Nam Đàn).

Chiều 8/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về xã Khánh Sơn (Nam Đàn), đến tại gia đình để trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hồ Trọng Kính. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hồ Trọng Kính. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Trọng Kính. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Trọng Kính. Ảnh: Phạm Bằng

Các đảng viên lão thành tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn) được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt này, gồm: Đảng viên Hồ Trọng Kính (92 tuổi, trú xóm 3); đảng viên Đặng Văn Duân (95 tuổi, trú xóm 7) và đảng viên Nguyễn Đình Tài (97 tuổi, trú xóm 7).

Đảng viên Hồ Trọng Kính từng là Đội trưởng Đội Thiếu niên xã Xuân Hòa, tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, tham gia quân đội và giữ chức Chính trị viên, Bí thư Chi bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Duân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Duân. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng viên Đặng Văn Duân từng hoạt động trong Đoàn Thanh niên cứu quốc của xã Khánh Sơn; Đội trưởng Đội Du kích, Bí thư Chi bộ (1950-1953); Tổ trưởng nông dân; Kế toán HTX Nam Đình - Khánh Sơn.

Đảng viên Nguyễn Đình Tài từng tham gia dân quân tự vệ xã Khánh Sơn, làm Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên cứu quốc; Tổ trưởng tổ Đảng, tham gia dân công thượng Lào; sau về quê làm Đội trưởng Đội sản xuất, Công an xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại hội trường xã Nam Thanh (Nam Đàn), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Dục (92 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

Đảng viên Nguyễn Đình Dục từng tham gia quân đội, là Trung đội trưởng, Chính trị viên, sau đó về Cục Chính trị RB2. Ông cũng đảm nhận chức vụ Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 25 - Bộ Tư lệnh Công binh; Chính ủy - Bí thư đơn vị E89-QDD29 - Quân khu 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Dục. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Dục. Ảnh: Phạm Bằng

Trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa cho 4 đảng viên lão thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của 4 đồng chí: Nguyễn Đình Dục, Hồ Trọng Kính, Đặng Văn Duân, Nguyễn Đình Tài suốt quá trình 75 năm tham gia, cống hiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp, cống hiến, tham gia vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Đình Dục. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Đình Dục. Ảnh: Phạm Bằng

Các đảng viên được trao Huy hiệu đợt này là những đồng chí tham gia cách mạng từ sớm, trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng dù ở cương vị nào cũng luôn là cán bộ gương mẫu, kiên định, tận tâm, tận lực, hết lòng đối với công việc, với Đảng, với Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự của bản thân các đồng chí đảng viên, mà còn là vinh dự cho gia đình, dòng họ, Đảng bộ xã Khánh Sơn, Đảng bộ xã Nam Thanh nói riêng và Đảng bộ huyện Nam Đàn nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng 4 đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng 4 đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện Nam Đàn đạt được trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch; đồng thời mong các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng mạnh khoẻ, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết cho Đảng bộ xã nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Tin mới