Chủ tịch UBND tỉnh: Xây dựng quy hoạch tốt để Nghi Lộc trở thành huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện quan tâm xây dựng, thực hiện quy hoạch, trở thành vệ tinh quan trọng kết nối với TP. Vinh, TX. Cửa Lò. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, để trở thành một huyện trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 18/3, trong chương trình công tác tại huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Cùng dự có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành.

22/25 CHỈ TIÊU VƯỢT KẾ HOẠCH

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghi Lộc đạt được những kết quả tích cực.

22/25 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách đạt kết quả tốt, phong trào xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Toàn cảnh cuộc làm việc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác với lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc làm việc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác với lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Cụ thể, thu ngân sách của huyện năm 2020 đạt 452,752 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,85%, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Giá trị sản xuất cả năm đạt hơn 16.800 tỷ đồng, tăng 7,52%. Đến hết năm 2020, 28 xã trên toàn huyện đã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện huyện Nghi Lộc đã trình tỉnh và Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 8,26%. Các dự án trọng điểm trên địa bàn như KCN WHA, Khu Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô, Nhà máy may Nghi Trung, Nhà máy may Phúc Thọ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Đến hết năm 2020, toàn huyện có 209 xóm đạt danh hiệu Làng Văn hóa, 89/90 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,81%. Huyện cũng đã giải quyết việc làm cho 3.100 lao động.

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2021, huyện Nghi Lộc đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng là 11,38%; giá trị sản xuất đạt hơn 19.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 294 tỷ đồng; thu nhập đầu người đạt 50 - 53 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71%.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, qua đó, tháo gỡ các khó khăn, gợi mở nhiều định hướng phát triển cho huyện Nghi Lộc trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành đề nghị huyện Nghi Lộc cần cân đối lại nguồn thu ngân sách, tăng cường tự chủ các đơn vị hành chính sự nghiệp, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; phát huy tiềm năng, lợi thế gần đô thị lớn như TP. Vinh, TX. Cửa Lò để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tăng cường thu hút đầu tư các dự án thân thiện với môi trường…

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, Nghi Lộc nằm sát TP. Vinh, có 10 xã nằm trong Khu kinh tế Đông Nam, vì thế, cần tập trung cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Song, huyện Nghi Lộc không được “bỏ quên” phát triển nông nghiệp vì nông nghiệp phục vụ tiêu dùng cho vùng ven TP. Vinh hết sức quan trọng. Huyện cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất cây rau màu có giá trị kinh tế cao, phục vụ thị trường TP. Vinh.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Nghi Lộc cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, phát triển đảng viên, đặc biệt là ở những vùng đặc thù, vùng giáo. Trong thời gian tới, huyện Nghi Lộc cũng cần quan tâm thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 XÂY DỰNG NGHI LỘC TRỞ THÀNH VỆ TINH CỦA CÁC ĐÔ THỊ LỚN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Nghi Lộc là địa phương được xác định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, có sự gắn kết với TP. Vinh, TX. Cửa Lò, tiếp giáp với 7 địa phương khác, vì vậy, huyện vừa có điều kiện thuận lợi, song cũng gặp khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh ấn tượng với những kết quả tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, quy mô kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là huy động sức dân, cải cách hành chính của huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Huyện cũng đã quan tâm chính sách đối với đồng bào công giáo, qua đó, xây dựng được mối quan hệ đồng bào lương  - giáo tốt đẹp. Quốc phòng - an ninh, trật tự được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Nghi Lộc có những giải pháp giải quyết các tồn tại, hạn chế. Trong cơ cấu kinh tế, huyện chưa thực sự khai thác hết tiềm năng là một huyện công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Quy hoạch không gian đô thị gắn kết với TP. Vinh và TX. Cửa Lò chưa phù hợp. Vì vậy, huyện cần chuẩn bị, tính toán quy hoạch không gian phù hợp, có tính kết nối, đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh.

Thu ngân sách của huyện chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất, trong khi quỹ đất ngày càng hạn chế. Nhiều vấn đề bức xúc trên địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất, đồng tình với 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà huyện đề ra và đề nghị huyện cần tập trung thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Và thực hiện quan điểm được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định là xây dựng huyện Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng, kết nối TP. Vinh, TX. Cửa Lò, có công nghiệp, dịch vụ phát triển, có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ các đô thị lân cận.

Người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, huyện Nghi Lộc phải phát triển trên cơ sở dựa vào quy hoạch. Vì vậy, huyện phải sớm hoàn thiện quy hoạch, gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Trong đó, xác định rõ những nội dung tích hợp.

Phối hợp với BQL Khu kinh tế Đông Nam điều chỉnh xây dựng, thực hiện quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam. Triển khai xây dựng quy hoạch vùng vệ tinh, gắn với quy hoạch nông thôn và đô thị. Đặc biệt, gắn với triển khai Quyết định 52, Quyết định 827 của Thủ tướng về phát triển TP. Vinh. Quan tâm xây dựng, nghiên cứu, thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, dành quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định.

Hệ thống hạ tầng trong Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đã sẵn sàng. Ảnh tư liệu Trân Châu
Hệ thống hạ tầng trong Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đã sẵn sàng. Ảnh tư liệu Trân Châu

Bên cạnh đó, Nghi Lộc muốn trở thành huyện kinh tế trọng điểm thì kết cấu hạ tầng phải được ưu tiên, hạ tầng phải đi trước. Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng KCN. Quan tâm công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Huyện phải tập trung, lựa chọn những dự án thân thiện với môi trường, công nghệ tốt, giải quyết nhiều lao động; khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ logistic.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, Nghi Lộc tính tỷ trọng nông nghiệp dưới 9%. Tuy nhiên, huyện phải nhìn nhận rằng, nông nghiệp vẫn phải đóng vai trò quan trọng. Và trong giai đoạn hiện nay, cách tiếp cận trong sản xuất nông nghiệp là phải đi vào chất lượng, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, tiếp tục xây dựng nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, huyện Nghi Lộc cần quản lý tốt tài nguyên đất đai, xây dựng, môi trường. Huyện cũng cần chuẩn bị, đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ cho lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ mà cả cho cả lĩnh vực nông nghiệp. Vì thời gian tới, nhu cầu lao động của các dự án KCN WHA là rất lớn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho người dân xóm 10, xã Nghi Kiều (Nghi Lộc). Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho người dân xóm 10, xã Nghi Kiều (Nghi Lộc). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Nghi Lộc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội, tạo sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự báo, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Bởi mục tiêu cuối cùng trong phát triển kinh tế - xã hội cũng nhằm nâng cao đời sống người dân. Tập trung triển khai và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đồng ý chủ trương với các kiến nghị, đề xuất của huyện Nghi Lộc và đề nghị các sở, ngành phối hợp với huyện Nghi Lộc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

Tin mới