Chủ tịch UBND tỉnh: Xử lý tốt các vấn đề tôn giáo ngay tại cơ sở

(Baonghean.vn) - “Xử lý tốt các vấn đề tôn giáo ngay tại cơ sở” - đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết 2 năm công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong công giáo.

Tỉnh Nghệ An hiện có 2 tôn giáo hợp pháp hoạt động là Công giáo và Phật giáo. Trong đó, Công giáo có khoảng 280.000 tín đồ và Phật giáo có khoảng 85.000 tín đồ.

Trong năm 2017, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, nhất là giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng của nhân dân, trong đó có đất đai liên quan đến tôn giáo. Ngoài ra, các cấp ngành đã tích cực tranh thủ vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hành đạo theo đúng quy định của pháp luật, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2017. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2017. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được, trong 2 năm qua, Nghệ An vẫn xảy ra 41 vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai không xuất phát từ tôn giáo; 64 vụ việc xuất phát từ nhu cầu tôn giáo.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận cho rằng: Nhà nước cần phải nghiêm khắc, kiên quyết để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng tôn giáo, các vấn đề về đất đai, môi trường để gây bất ổn xã hội, chống đối chế độ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực thực hiện của các cấp ngành và kết quả đạt được trong công tác tôn giáo năm 2017 và chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các cấp ngành cần giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo ngay tại cơ sở. Ảnh: Thành Chung.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các cấp ngành cần giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo ngay tại cơ sở. Ảnh: Thành Chung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, các ngành, các cấp chính quyền phải triển khai tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt các kế hoạch, đề án, chương trình công tác tôn giáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trọng tâm là tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề tôn giáo nổi lên; ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật và kiên quyết đấu tranh các hành vi, hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá chế độ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo. Đặc biệt quan tâm xử lý, giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo ngay tại cơ sở. Qua đó, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo vào sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như đáp ứng được tự do, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong khuôn khổ của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo năm 2017. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo năm 2017. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo năm 2017; 14 cá nhân được Bộ Nội vụ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về tôn giáo"; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ quyết định tặng giấy khen cho 3 cá nhân./.

Tin mới