Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết với bà con Khơ mú

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 10/11, bản Huồi Cáng, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. 

Dự chung vui cùng bà con, có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

1
Đại biểu tỉnh, huyện chung vui ngày hội cùng bà con Huồi Cáng

Huồi Cáng là bản trung tâm của xã biên giới Bắc Lý, nơi cư trú của 182 hộ dân với 923 nhân khẩu, hầu hết đều là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Trong thời gian qua, bà con Huồi Cáng luôn đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa lúa nước vào canh tác và giảm dần diện tích lúa rẫy.

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được bà con tổ chức trong ngày hội
Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được bà con tổ chức trong ngày hội

Đặc biệt, năm 2016, bản đã phối hợp với các tổ chức tài trợ triển khai trồng thử nghiệm hơn 2,5 ha cây chanh leo, tạo thu nhập ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Nhờ đó, số hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm dần. 

2
Các hộ dân trên địa bàn ký cam kết thi đua xây dựng gia đình văn hóa

Cùng chia vui, chúc mừng những kết quả của bà con bản Huồi Cáng, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để đưa các phong trào của địa phương đi lên, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

2
Đồng chí Nguyễn Văn Huy trao quà cho các hộ nghèo

Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo trong bản, trao 1 phần quà cho Chi bộ bản Huồi Cáng 1; đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cũng trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình đạt danh hiệu văn hóa và văn hóa tiêu biểu…

Lữ Phú 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới