Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, động viên 3 cháu nhỏ có bố mẹ bị lũ cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 1/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 cháu nhỏ có bố mẹ bị lũ cuốn trôi tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh; Lưu Xuân Thùy - đại diện Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Hà Nội, cùng đại diện các ban, ngành của huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác động viên 3 cháu nhỏ con của anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trần Lâm

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác động viên 3 cháu nhỏ con của anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trần Lâm

Sau khi thắp hương cho anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, là nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi trên đường về nhà, đoàn đã chia buồn và động viên gia đình nén đau thương mất mát, cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh.

Tại đây, ông Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An cũng trao biểu trưng nhận đỡ đầu 3 cháu trong 3 năm với tổng số tiền 108 triệu đồng; ông Lưu Xuân Thùy - đại diện Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Hà Nội trao hỗ trợ 100 triệu đồng; một số nhà hảo tâm khác cũng trao quà cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/9, anh Ái cùng vợ đi khám bệnh về nhà bằng xe máy. Khi qua cầu Cố Hòa, xã Nghi Lâm đang ngập sâu thì bị nước lũ cuốn khiến cả 2 vợ chồng mất tích. Sau 1 đêm tìm kiếm, đến sáng 30/9, thi thể hai vợ chồng mới được tìm thấy và đưa về cho gia đình lo liệu hậu sự. Hai vợ chồng ra đi để lại 3 con nhỏ. Cháu lớn nhất sinh năm 2011 và cháu bé nhất sinh năm 2016.

Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác tiếp tục đến thăm và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Huệ ở xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc và ông Nguyễn Văn Tùng ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Đây là 2 nạn nhân bị đuối nước trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Huệ ở xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trần Lâm

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Huệ ở xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trần Lâm

Tin mới