Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dự ngày hội đại đoàn kết tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết bản Tổng Chai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn các cấp trong huyện Con Cuông cần tiếp tục phát huy vai trò già làng, trưởng ban, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với phong trào thi đua yêu nước.
Sáng 12/11, tại bản Tổng Chai, xã Chi Khê, Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 12/11, tại bản Tổng Chai, xã Chi Khê, Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Dự ngày hội cùng với cán bộ và nhân dân bản Tổng Chai có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông.

90 năm truyền thống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chung của đất nước, quê hương trong từng giai đoạn cách mạng.

Cùng với sự ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Nghệ An nói chung và MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Con Cuông nói riêng cũng luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tập hợp toàn dân trong khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Nghệ An và quê hương Con Cuông ngày càng phát triển.

Tiết mục nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa
Vui nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Đối với bản Tổng Chai, xã Chi Khê, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, 180 hộ dân thuộc 5 dân tộc Kinh, Thái, Đan Lai, Mường, Tày trong bản đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới.

Nổi bật là đồng bào các dân tộc ở bản đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hiện ở bản, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,44%.

Đông đảo bà con tham gia ngày hội, Ảnh: Mai Hoa
Đông đảo bà con tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh phát triển kinh tế, bản Tổng Chai là nơi có nhiều dân tộc sinh sống, việc giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc được quan tâm, tạo nên nền văn hóa phong phú, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ở bản Tổng Chai, phong trào xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Riêng năm 2020, ở bản có dòng họ Vi Căm được UBND tỉnh tặng Bằng khen “dòng họ hiếu học”. Năm 2019, bản Tổng Chai được công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn đồng bào bản Tổng Chai đoàn kết xây dựng bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm và ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, tự giác của các tầng lớp nhân dân ở bản Tổng Chai trong việc thực hiện các chủ trương của chi bộ, ban cán sự và Ban Công tác Mặt trận bản.

Khẳng định, sinh thời Bác Hồ luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tư tưởng đó của Bác Hồ luôn là “kim chỉ nam” trong công tác chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước các cấp thời gian qua; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi gắm mong muốn các cấp trong huyện Con Cuông cần tiếp tục phát huy vai trò già làng, trưởng ban, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà đến các hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Nhiều suất quà được trao tận tay các hộ khó khăn trong bản. Ảnh: Mai Hoa

Riêng đối với bản Tổng Chai, cán bộ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa xây dựng bản nông thôn mới đẹp, bản nông thôn nâng cao, bản nông thôn giàu, bản nông thôn kiểu mẫu.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt; tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng quà tri ân cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Con Cuông.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông trồng cây xanh tại sân vận động bản Tổng Chai. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu trồng cây xanh tại khu vực nhà văn hóa bản Tổng Chai. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao đổi với chị em bản Tổng Chai. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao đổi với chị em bản Tổng Chai. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới