Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng thành quả và cán bộ, chiến sĩ Quân khu đạt được thời gian qua trong xây dựng lực lượng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 7/12, đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2019).

Cùng đi có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm Bộ Tư lệnh Quân KHU 4. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tiếp đoàn có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng thành quả và cán bộ, chiến sĩ Quân khu đạt được thời gian qua trong xây dựng lực lượng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Khẳng định vị thế vai trò của mình tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù luôn gắn bó máu thịt với nhân dân đồng thời thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đặc biệt là gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phát huy thành quả đạt được, để đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch tìm mọi cơ hội để chống phá nhà nước ta. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nước bạn Lào.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quan tâm, tạo mọi điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Anh

Trước tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Trần Võ Dũng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó. 

Tin mới