Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh

(Baonghean.vn)- Sáng 11/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2021.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Văn Phới – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh -Nguyên Sơn

Đón tiếp đoàn công tác có Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc Giáo phận Vinh. Ảnh: Nguyên Sơn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo phận Vinh. Chúc bà con giáo dân đón Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa; đón năm mới 2022 an khang, thịnh vượng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông tin với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, năm 2021, nước ta đạt được nhiều thành tựu, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Quá trình đó, có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo, trong đó có sự đóng góp của đồng bào Công giáo cả nước và đồng bào Công giáo ở Nghệ An.

Đồng chí Đõ Văn Chiến. Ảnh Nguyên Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và đồng bào Công giáo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Ảnh: Nguyên Sơn

Đặc biệt, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị linh mục, tu sĩ đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện rất tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chủ trương, chính sách chung của Nhà nước, của tỉnh, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong niềm vui mừng chào đón Lễ Giáng sinh 2021, chuẩn bị đón năm mới 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Giám mục Giáo phận Vinh, các linh mục, tu sĩ với trọng trách và vị trí rất quan trọng của mình tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo tỉnh nhà phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”; góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Đõ Văn Chiến. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáo phận Vinh. nhân dịp đón Giáng sinh 2021. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Đõ Văn Chiến. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng giáo dân trong giáo phận tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Trước mắt, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết 128 của Chính phủ, góp phần tích cực ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

Nhân dịp đón Giáng sinh năm 2021, đón chào năm mới 2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa, tặng quà chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các vị linh mục, tu sỹ Giáo phận Vinh.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng đón đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An đến thăm. Thời gian qua, các giáo xứ, giáo hạt, giáo dân toàn giáo phận đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Bà con giáo dân đang sống thân tình, thắm thiết giữa đạo và đời.

Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Phong tặng quà đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh Nguyên Sơn
Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Phong tặng quà đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Nguyên Sơn

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, bổn phận của mọi tín hữu, với trách nhiệm công dân đều phải chung tay xây dựng Tổ quốc, đất nước; cùng nhau xây dựng xã hội văn minh, tình thương, tốt đẹp, như châm ngôn của những người Công giáo là vừa tốt đời, vừa đẹp đạo, một người giáo dân tốt cũng đồng thời là người công dân tốt, luôn gắn liền với dân tộc, với Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà Giám mục. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà Giám mục Cao Đình Thuyên nhân Lễ Giáng sinh 2021 và năm mới 2022. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An thăm hỏi sức khỏe, tặng quà chúc mừng Giám mục Cao Đình Thuyên nhân Lễ Giáng sinh 2021 và năm mới 2022.

Tin mới