Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà và hỗ trợ xây 5 nhà tình nghĩa

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Anh Sơn.
Cùng đi có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga

Tại Anh Sơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, và kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa. Khắc sâu những công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước đời đời ghi nhớ và thường xuyên ban hành những chính sách để đền đáp những công ơn đó.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Đặc biệt, bên cạnh việc chăm lo sức khỏe, còn chú ý quan tâm hỗ trợ vốn để các hộ gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngày một tốt hơn.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình chính sách, mỗi hộ 40 triệu đồng. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình liệt sỹ, thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên, vượ̣t qua khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, góp sức cùng địa phương vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Lãnh đạo UBTW MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi trực tiếp và động viên hai hộ gia đình chính sách tại thôn 3, xã Phú Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi và động viên hai gia đình chính sách tại thôn 3, xã Phú Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng trao tặng 10 suất quà của tỉnh Nghệ An cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Anh Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên và  trao quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh động viên và trao quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Nga.

Tin mới