Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020), chiều 18/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.
Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tỉnh Hà Tĩnh... Ảnh: Phạm Bằng
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu di tích Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản; suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Khu di tích Quốc gia Truông Bồn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng cảm phục và tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cũng tại đây đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn.
đ
Đoàn công tác thành kính bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
Đ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn.. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình là cụ Bùi Tiến Khoan (sinh năm 1911), ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và cụ Lê Tiến Hổ (sinh năm 1936) ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương). Đây là 2 gia đình được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cụ Bùi Tiến Khoan từng tham gia dân công hỏa tuyến, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến. Cụ thuộc diện hộ nghèo, gia đình có 3 con gái, vợ mất sớm, ông đang ở cùng cô con gái đầu (mất chồng). Cụ Khoan nay tuổi cao, sức yếu không có thu nhập, nhà ở hiện tại đã xuống cấp.
Đ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 40 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình cụ Khoan. Ảnh: Phạm Bằng
Đ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 40 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình cụ Lê Tiến Hổ ở huyện Đô Lương. Ảnh: Phạm Bằng

Còn cụ Lê Tiến Hổ cũng từng tham gia dân công hỏa tuyến và dân quân du kích nhiều năm, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, huy chương kháng chiến. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 7 khẩu, chưa có nhà, hiện tại đang sống, sinh hoạt nhờ trong nhà thờ chi họ. Cụ có 1 người con trai bị tật nguyền, vợ bị tai biến phải ngồi xe lăn.

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình có công với cách mạng tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, gồm: ông Nguyễn Ngọc Viêm (sinh năm 1946, bệnh binh hạng 2/3); ông Đặng Ngọc Công (sinh năm 1940, thương binh hạng ¾); bà Dương Thị Đản (sinh năm 1940, thương binh hạng 4/4, vợ Liệt sĩ Đặng Xuân Thịnh).
Đ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 3 gia đình có công với cách mạng tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Pham Bằng
Đ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định và khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ - những người đã đóng góp xương máu của mình để đất nước có ngày hôm nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ, góp sức cùng địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, 

ĐĐ
Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tại đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào và đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin mới