Chủ tịch xã năng động, hết lòng vì dân

(Baonghean.vn) - Giản dị, dễ gần, gương mẫu, luôn chăm lo, đảm bảo quyền lợi của nhân dân là những lời nhận xét của người dân xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương dành cho Chủ tịch xã Nguyễn Trọng Bảy.

Với vai trò của là Phó Bí thư đảng bộ, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, trở thành một nội dung thường xuyên, cần thiết; chỉ đạo khối chính quyền thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống; phối hợp cấp ủy, chính quyền khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo; kịp thời  phê bình, uốn nắn các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

-	Nguyễn Trọng Bảy thường tranh thủ thăm, gặp công nhân tại nhà máy may centura Nghệ An để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, phối hợp với chủ doanh nghiệp đảm bảo quền lợi cho người lao động.
Ông Nguyễn Trọng Bảy thường tranh thủ thăm, gặp công nhân tại Nhà máy may Venture Nghệ An để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, phối hợp với chủ doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phát huy vai trò người đứng đầu, ông luôn chăm lo thực hiện các nội dung công việc liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng và ban hành 10 nghị quyết, 4 đề án liên quan đến phát triển kinh tế; trăn trở để nhanh chóng đưa chủ trương vào thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân; vận động nhân dân thay đổi tập quán làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất.

Ngoài ra, ông còn chỉ đạo duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống như: Trồng dâu nuôi tằm, phát triển nghề mộc, nề, gò, hàn, rèn, đầu tư nâng cấp xây dựng thị tứ, giải quyết nhanh các các thủ tục hành chính để phát triển dich vụ…Nhờ vậy, nền kinh tế của xã có bước phát triển toàn diện và đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 24,7 triệu đồng.

Nhiều hộ gia đình ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.
Nhiều hộ gia đình ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.

Song song với chỉ đạo phát triển kinh tế, ông cùng tập thể lãnh đạo xã tổ chức vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, gắn với xây dựng nông thôn mới; nhờ đó người dân đã hiến hơn 18 ha đất phục vụ mở rộng đường giao thông nội đồng, làm sân thể thao các xóm; chỉ đạo huy động nguồn vốn nội và ngoại lực để đầu tư xây dựng các trục đường xã, đường xóm; nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu; xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, nhà văn hóa xóm; nghĩa trang liệt sỹ, đảm bảo sự hài hòa trong phát triển nên nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Trong năm 5, xã đã thu hút được trên 71,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân và con em quê hương đóng góp trên 60%.

Chủ tich Nguyễn Trọng Bảy ( thứ 2 từ trái sang, áo comle xám) và lãnh đạo xã Thanh Tiên đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM và nhận cờ thi đua của UBND tỉnh 3/ 2016
Ông Nguyễn Trọng Bảy (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo xã Thanh Tiên đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM và nhận cờ thi đua của UBND tỉnh 3/2016.

Với quan điểm công tâm, khách quan, tất cả vì quyền lợi người dân, ông Bảy cùng tập thể lãnh đạo xã, thôn xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp tháo gỡ một số vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng một số công trình lớn được đầu tư trên địa bàn xã; nhờ vậy mà các công trình đảm bảo tiến độ được lãnh đạo huyện và Tổng Công ty XDCTGT 4 đánh giá cao. Điển hình là  công trình  xây dựng nhà máy may Venture Nghệ An đã đi vào hoạt động thu hút khoảng 1.000 lao động chủ yếu là con em trong xã.

Từ những cố gắng của tập thể cán bộ và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Nguyễn Trọng Bảy, xã Thanh Tiên được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Cá nhân Chủ tịch Nguyễn Trọng Bảy đạt thành tích đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM và trong phong trào thi đua yêu nước... Đặc biệt, nhân dịp tổng kết Chỉ thị 03 CT/TW ông được tập thể suy tôn, là điển hình đại diện cho Đảng bộ đi dự hội nghị tổng kết cấp huyện.

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới