Chủ tiệm sửa xe bị bắt quả tang rải đinh trên quốc lộ

Phạm Bá Quang, 35 tuổi, quê Thanh Hóa, bị bắt quả tang khi đang rải đinh xuống Quốc lộ 51 rạng sáng 4/4.

Quang bị trinh sát bắt khi vừa chạy xe máy vừa rải đinh xuống đường, đoạn qua phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Một chai nhựa chứa hàng trăm cây đinh chưa kịp rải được thu giữ. 

Chủ tiệm sửa xe bị bắt quả tang rải đinh trên quốc lộ ảnh 1

Quang cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Hà.

Khám xét tiệm sửa xe của Quang ở gần đó, cảnh sát phát hiện hơn 500 chiếc đinh hình thoi, gần 400 thanh sắt dài khoảng 30 cm cùng nhiều lốp, săm xe máy cũ.

Nghi can khai nhận 2 tháng qua đã mua các thanh sắt về cắt thành đinh, sau đó bỏ vào chai nhựa, bên ngoài ngụy trang nhiều lớp bao tải rồi treo trên xe máy để rải xuống đường vào lúc sáng sớm. 

Xe bị cán đinh vào sửa, Quang sẽ thay săm, lốp với giá 80.000 và 350.000 đồng. Mỗi ngày có gần 10 nạn nhân của tiệm này. 

Tình trạng rải đinh trên Quốc lộ 51 xuất hiện nhiều năm qua. Hơn 5 km qua phường Tam Phước có hàng chục tiệm sửa xe mọc lên. Năm trước, công an cũng bắt giữ chủ tiệm sửa xe có hành vi tương tự.

Tin mới