Chú trọng các giải pháp xây dựng thương hiệu báo Đảng

(Baonghean.vn) - Tổng Biên tập Báo Nghệ An - đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện, chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng và đòi hỏi của thực tiễn. Đó là điều kiện tiên quyết để xây dựng thương hiệu báo Đảng.
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thu Giang

Sáng 25/5, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh mục đích của hoạt động tập huấn nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm Báo Nghệ An, đặc biệt đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển của mô hình Tòa soạn Hội tụ mà Báo Nghệ An đã thực hiện thành công từ năm 2016.

Nội dung tập huấn định hướng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ vào quy trình tác nghiệp, sản xuất các sản phẩm báo chí, nhất là đề ra các nhóm giải pháp trong bối cảnh báo chí đa phương tiện.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: Thu Giang

“Thông tin là sự sống còn của hoạt động truyền thông, yêu cầu đòi hỏi của bạn đọc cũng như thực tiễn khách quan là mục tiêu mà các sản phẩm báo chí hướng tới, nhất là trong bối cảnh báo chí hiện đại có sự tích hợp cao và công chúng giữ vai trò cộng hưởng thì người làm báo Đảng càng phải không ngừng đổi mới" - Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định đồng thời khuyến khích các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cần tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề, không ngại dấn thân góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi chuyên môn cởi mở của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi chuyên môn của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, bối cảnh hiện nay cũng đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, phóng viên cần quan tâm xây dựng, nâng cao trách nhiệm, vai trò cá nhân, góp phần xây dựng và nâng cao thương hiệu Báo Nghệ An.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh tư liệu

Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, việc nhận diện thương hiệu thành công phụ thuộc vào vai trò, chất lượng nguồn nhân lực. Vậy nên cần xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải vừa đảm bảo về số lượng, tinh về chất lượng. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả, sự lan tỏa của các ấn phẩm báo Nghệ An trong đời sống...

Tin mới