Chú trọng đào tạo nguồn lao động phục vụ các khu công nghiệp, dự án lớn của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khảo sát tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Đoàn kiểm tra số 5 của Tỉnh ủy đề nghị nhà trường xây dựng chiến lược đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn lực lao động tại các khu công nghiệp, dự án lớn của tỉnh.
Buổi khảo sát tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 13/8, đoàn kiểm tra số 5 của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 5 dẫn đầu đến khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án "Đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 và mục tiêu, giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án 2439) tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Nga
Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề các ngành công nghiệp ở cả 3 cấp trình độ đào tạo: Kỹ sư thực hành, Trung cấp và Sơ cấp.

Đến nay, trường đã đào tạo 5.398 học sinh sinh viên (HSSV), tỷ lệ tốt nghiêp có việc làm cao từ 85% - 90%, có những ngành đạt 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp trong vòng 6 tháng, thu nhập cao ổn định từ 7 triệu đồng/tháng khi mới ra trường. 

Hiện có khoảng 3.000 HSSV đang làm việc tại các tập đoàn và công ty lớn trong nước, có gần 1.000 HSSV đã và đang làm việc và học tập nâng cao trình độ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đề án 2439 đặt ra như: mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo quốc tế, không chỉ kết nối trong khu vực ASEAN, châu Á, trường còn hợp tác đào tạo với các nước như Đức, Úc; tăng cường năng lực chất lượng đào tạo từ cơ sở vật chất đến chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động sau đào tạo. 
Bên cạnh đó, đoàn công tác đề nghị nhà trường làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án, nhất là công tác tuyên truyền, đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện; tăng cường đào tạo kỹ năng cho HSSV khi đi học và làm việc tại nước ngoài; dự báo về nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới để định hướng những ngành đào tạo trọng điểm; số HSSV sau khi tốt nghiệp làm việc tại tỉnh còn hạn chế, chủ yếu đi làm ở các tỉnh khác và xuất khẩu lao động.
Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nêu rõ, Đề án 2439 được ban hành gắn với việc thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Theo đó đặt ra nhiệm vụ đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, khảo sát tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cho thấy, bên cạnh những nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, nhà trường chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể, bám sát vào Đề án 2439.
Do đó, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị, trong thời gian tới, nhà trường bám sát các tiêu chí của Đề án, vạch ra những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của trường gắn với việc thực hiện Đề án.
Theo đó, cần nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, khảo sát nhu cầu của HSSV, từ đó xây dựng chiến lược đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn lao động phục vụ các khu công nghiệp, dự án lớn của tỉnh.

Tin mới