Chú trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh biển

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND tỉnh, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt là tỉnh đã xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ biển vững chắc.

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau buổi làm việc tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, chiều 26/4, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Cùng dự về phía tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, cho thấy: Giai đoạn 2011 - 2016, tổng số lượng tôm cá thả tái tạo nguồn lợi là gần 759 con tôm sú post 15 và hơn 6.540 kg cá giống. Nhìn chung trong thời gian qua cơ bản ngư dân đã chấp hành nghiêm việc sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản đúng theo quy định.

Hiện nay, Nghệ An có 3.921 tàu thuyền đánh bắt cá, trong đó có 559 tàu cá trên 400 CV, sản lượng đánh bắt đạt trên 132 nghìn tấn hải sản. Có 14 tàu làm nghề dịch vụ hậu cần. Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 bến cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền.

Ngoài các cơ sở chế biến hiện có trên địa bàn, Nghệ An đã kêu gọi thu hút đầu tư 2 nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Cấm đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2015. Sản lượng chế biến năm 2016 đạt 33.500 tấn sản phẩm, giá trị chế biến xuất khẩu đạt 23,5 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao tình hình khai thác hải sản gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh của Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao tình hình khai thác hải sản gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh của Nghệ An.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, Nghệ An đã hỗ trợ 38 mô hình chuyển đổi nghề khai thác thủy sản từ vùng lộng sang vùng khơi; 20 mô hình đóng mới, cải hoán hầm bảo quản sản phẩm; 119 máy thông tin tầm xa; thí điểm mua 6 máy dò ngang khai thác thủy sản khơi xa; thường xuyên đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng; xây dựng 50 tổ hợp tác khai thác hải sản; xây dựng 21 trại sản xuất tôm, cua giống… Thực hiện Nghị định 67/CP, toàn tỉnh đã có 67/101 tàu đưa vào hoạt động.

Thời gian tới, Nghệ An định hướng phát triển khai thác hải sản xa bờ, giảm gần bờ; khuyến khích đánh bắt xa bờ theo hình thức tổ đội sản xuất, khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Nuôi trồng thủy sản, lấy tôm thẻ chân trắng, ngao bãi triều là đối tượng nuôi chủ lực. Tập trung thu hút các nhà đầu tư để có các cơ sở chế biến quy mô lớn, tập trung, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị: Quốc hội cần sửa đổi Luật Thủy sản phù hợp với tình hình hiện nay. Chính phủ ban hành các chính sách về hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản như: chính sách phát triển khai thác xa bờ, viễn dương; chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho lực lượng khai thác hải sản xa bờ. Bộ Nông nghiệp - PTNT cần ban hành định mức kinh phí đầu tư về sản xuất giống và các đối tượng nuôi thủy sản, nuôi thương phẩm để các địa phương có căn cứ triển khai trong việc chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ chính sách.

Ngư dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu không ngừng nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu không ngừng nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đại diện các bộ, cơ quan Trung ương liên quan, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Đặc biệt là tỉnh đã xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ biển.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng hơn nữa đến công tác phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh biển. Nghệ An tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản cho ngư dân một cách bền vững; cần tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết pháp luật trong khai thác nghề biển. Đoàn sẽ nghiên cứu các ý kiến đề xuất của địa phương để báo cáo Thường vụ Quốc hội./.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới