Chú trọng tuyên truyền các kỳ thi năm 2016

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được quan tâm tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Nghệ An diễn ra vào sáng 2/6.

Các đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 5/2016, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền đối với nhiều hoạt động thời sự, chính trị nổi bật, các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, các nội dung nổi bật đã được chú trọng tuyên truyền như: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động du lịch, lễ hội; động viên ngư dân ra khơi bám biển tiếp tục đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; xây dựng nông thôn mới; cảnh báo các nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nguy cơ đuối nước đối với trẻ em; tuyên truyền ngăn chặn thực phẩm bẩn...

Trong tháng 5/2015, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các cơ quan báo chí vẫn bám địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều bài viết nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, làm tốt công tác phản biện, giám sát xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đề nghị các cơ quản lý báo chí, các ban, ngành, đơn vị liên quan cần có những tổng kết, định hướng có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em, các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em; bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động cộng đồng tình nguyện hè 2016; hỗ trợ cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Một số định hướng tuyên truyền trong tháng 6 đã được xác định tại hội nghị đó là kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính; quảng bá các di sản văn hóa, địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh gắn với mùa du lịch biển Cửa Lò 2016; chuẩn bị tốt trong sản xuất vụ hè - thu, đông - xuân gắn với xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP; phòng chống dịch bệnh mùa hè, phòng chống cháy nổ… Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ trong tháng như kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi năm 2016...

Đồng chí Thái Viết Thảo - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục&Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai các kỳ thi năm 2016.

Đồng chí Thái Viết Thảo - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục&Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai các kỳ thi năm 2016.

Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo đã báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai các kỳ thi năm 2016. Trong đó, nhấn mạnh về các quy định mới trong quy chế trong tổ chức thi và chấm thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Tại Nghệ An, có 2 cụm thi với 21.599 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu góp ý về các nội dung trọng tâm của các cơ quan báo chí phản ánh; đề nghị các ban, ngành chức năng liên quan quan tâm giải quyết triệt để hơn nữa các sự việc "nóng" mà các cơ quan báo chí đã phản ánh trong tháng 5.

.
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các gương điển hình trong đội ngũ người làm báo nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng 21/6.
.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Phúc Hợp giải đáp các ý kiến, thắc mắc tại hội nghị; lưu ý các cơ quan báo chí bám sát các nội dung định hướng truyên truyền trong tháng 6/2016; nêu cao đạo đức cách mạng trong hoạt động báo chí. Đồng chí lưu ý các báo điện tử, trang thông tin điện tử chú trọng khâu biên tập kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải, tránh tình trạng đưa thông tin sai làm ảnh hưởng đến dư luận quần chúng./.

 Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới