Chùa cổ 1.000 năm đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 1/2, UBND huyện Đô Lương và UBND xã Bồi Sơn tổ chức lễ đón nhận bằng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh chùa Nhân Bồi. ​

Chùa Nhân Bồi được xây dựng từ lâu đời, trên mảnh đất có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng. Năm 1930 - 1931, chùa là nơi sinh hoạt, hội họp của Chi bộ Bạch Truật, xã Bạch Ngọc. Đầu năm 1952, thực dân Pháp ném bom trên địa bàn xã, di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang được rước về chùa Nhân Bồi lưu giữ.

Lễ rước bằng Di tích Lịch sử Chùa Nhân Bồi. Ảnh: Thúy Hằng
Lễ rước Bằng Di tích Lịch sử - Văn hóa chùa Nhân Bồi. Ảnh: Thúy Hằng
Chùa còn là nơi cất giấu vũ khí, lương thực, và cũng là nơi dạy học của trường Sư phạm liên khu Bốn. Cuối năm 1952, do chiến tranh tàn phá, toàn bộ tượng Phật cổ tại chùa Nhân Bồi chuyển lên chùa Bà Bụt cất giữ.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Nhân Bồi trở thành căn cứ địa, khu an toàn, là nơi đặt hàng, mở xưởng quân nhu của vùng Bắc Trung Bộ.

Chùa được xây dựng từ thời Lý, gồm 2 tòa Tiền đường và Chính điện bằng gỗ lim. Chùa là nơi thờ các vị chư phật, được đông đảo nhân dân đón nhận.

Hiện nay, chùa đang lưu giữ hơn 38 hiện vật, trong đó có 4 hiện vật cổ, có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa như: mâm chè, đàn trản, mâm quả, ống đựng hương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao Bằng Di tích văn hóa cấp tỉnh của Nhân Bồi. Ảnh: Thúy Hằng
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao Bằng Di tích văn hóa cấp tỉnh cho chùa Nhân Bồi. Ảnh: Thúy Hằng

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã trao bằng công nhận Di tích Lịch sử  - Văn hóa cấp tỉnh cho chùa Nhân Bồi, xã Bồi Sơn.

Tin mới