Chùa cổ trăm năm được công nhận di tích cấp tỉnh ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngôi chùa cổ Phúc Viên ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An được đón Bằng Di tích Lịch sử cấp tỉnh vào sáng nay 10/9.

trao bằng Di tích Lịch sử chùa Phúc Viên cho lãnh đạo địa phương và ban hộ tự chùa. Ảnh: Huy Thư
Lãnh đạo Sở VH&TT Nghệ An trao bằng Di tích lịch sử chùa Phúc Viên cho lãnh đạo địa phương và ban hộ tự chùa. Ảnh: Huy Thư

Chùa Phúc Viên thuộc thôn Trường, xã Thanh Lĩnh được xây dựng vào thời Nguyễn để thờ Phật. Đây là công trình tín ngưỡng, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh từ bao đời nay của người dân địa phương.

Các hoạt động tôn giáo tại chùa không những đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của người dân mà còn giúp con người hướng thiện, cố kết cộng đồng. Trải qua hàng trăm năm với nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa còn giữ được nhiều hiện vật cổ, có giá trị, như bộ tranh Tam thế, các tài liệu chữ Hán, đồ tế khí…

Với những giá trị lịch sử to lớn, chùa Phúc Viên đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh theo quyết định số 2016 /QĐ – UBND ngày 16/5/2017.

Đến thời điểm này, trên địa bàn Thanh Chương có 548 di tích, trong đó có 12 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 43 di tích cấp tỉnh.

                                                    Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới