Chùa Lô Sơn (TX.Cửa Lò) nghinh đón Xá lợi Phật

(Baonghean) - Chùa Lô Sơn tọa lạc dưới chân núi Lô Sơn (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) được xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh năm 2005. Đầu xuân Tân Mão 2011, Chùa được Thượng tọa SanVaDo ở chùa Suyli (Mianma) dâng cúng Xá lợi Phật. 
 
Nhân dịp lễ hội đền Vạn Lộc, chùa Lô Sơn đã  tổ chức lễ cung nghinh Xá lợi Phật. Dự lễ, có đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò, phường Nghi Tân, Đại đức Thích Minh Hương trụ trì chùa cùng Thượng tọa Chư đại đức tăng và đông đão tín đồ phật tử và nhân dân địa phương. 
 

 
 

Xá lợi Phật để trong tháp cao 28cm, tầng trên có Ngọc Xá lợi Đức Bổn sư, tầng dưới có Xá lợi bậc La hán thánh tăng.

 

Đây là một vinh hạnh, duyên lành phúc báo đầu xuân Tân Mão của chùa Lô Sơn và người dân địa phương.

Xuân Nhường

Tin mới