Chưa thể tuyên án vụ tài xế kiện Công an TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sau một ngày tranh luận, vụ việc tài xế kiện quyết định xử phạt hành chính của Công an TP. Vinh chưa có phán quyết cuối cùng và HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án đến 29/5.

Ngày 24/5, TAND TP Vinh xét xử vụ án tài xế Phan Đình Anh (SN 1982, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Vinh vì cho rằng mình bị xử phạt vi phạm giao thông không đúng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, tài xế Phan Đình Anh vắng mặt nên ủy quyền cho bà Trương Thị Minh (SN 1957, trú xã Nghi Hòa, TX Cửa Lò), chủ doanh nghiệp Võ Minh tham gia. Còn phía Công an TP Vinh cử Thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó trưởng Công an TP Vinh đại diện.

Phiên tòa xét xử vụ lái xe kiện quyết định xử phạt hành chính của Công an TP Vinh. Ảnh: Tân Kỳ
Phiên tòa xét xử vụ lái xe kiện quyết định xử phạt hành chính của Công an TP Vinh. Ảnh: Tân Kỳ

Theo đơn kiện, vào khoảng 9h45 ngày 8/3/2016, tài xế Đình Anh điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 37C – 17832 của doanh nghiệp Võ Minh có trọng lượng 3,4 tấn, đi vào đường Lê Lợi, TP Vinh.

Tại đây, tài xế Đình Anh phát hiện đầu đường có cắm biển hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên biển có hình một xe ô tô tải màu đen, trên hình xe có hàng chữ 4T màu trắng.

Tài xế cho rằng trên xe mình không có hàng, không vượt trọng tải 4 tấn nên vẫn tiếp tục đi. Tuy nhiên, khi đến trước cổng bến xe Vinh thì tài xế Đình Anh bị tổ công tác CSGT Công an TP Vinh ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại đây, tổ công tác thông báo tài xế Đình Anh đã vi phạm lỗi “đi vào đường cấm”, yêu cầu phải xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ xe.

Sau đó, tổ công tác CSGT TP Vinh quyết định lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: Đi vào đường cấm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn dân sự của chủ xe cơ giới.

Do tài xế không ký vào biên bản nên tổ công tác CSGT TP Vinh đã niêm phong xe và cẩu xe về trụ sở. Gần 10 ngày sau, Phó trưởng Công an TP.Vinh Hoàng Duy Hà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Anh với các lỗi: đi vào đường cấm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không mang giấy phép lái xe... Tổng số tiền xử phạt 4,9 triệu đồng. Xe bị tạm giữ 9 ngày.

Cho rằng quyết định xử phạt là sai nên ngày 23/5/2016, tài xế Đình Anh đã gửi đơn khởi kiện lên TAND TP Vinh. Ngày 11/8/2016, TAND TP Vinh đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng hội thẩm nhân dân nên phiên tòa tạm hoãn.

Đại diện nguyên đơn cho rằng, việc Công an TP Vinh xử phạt là không đúng theo quy định pháp luật, vì biển cấm số 106b chỉ cấm những xe có tải trọng từ 4 tấn trở lên, còn xe tài xế Đình Anh điều khiển trong khi lúc đó không chở hàng, nên tải trọng xe chỉ 3,4 tấn.

Biển báo hiệu gây tranh cãi tại đường Lê Lợi. Ảnh: Tân Kỳ
Biển báo hiệu gây tranh cãi tại đường Lê Lợi. Ảnh: Tân Kỳ

Vậy nên, phía nguyên đơn đề nghị tòa tuyên trả lại số tiền 4,9 triệu đồng mà doanh nghiệp này đã nộp phạt vào kho bạc nhà nước; đồng thời bồi thường cho người bị xử phạt số tiền hơn 42 triệu đồng vì xe bị tạm giữ trái pháp luật trong vòng 9 ngày không thể hoạt động.

Đại diện bị đơn giải thích biển cấm 106b là biển cấm các loại xe có tải trọng lớn hơn theo quy định, bao gồm trọng lượng xe và hàng. Kể cả loại xe đó không chở hàng, trọng lượng thời điểm kiểm tra là 3,4 tấn cũng bị cấm đi vào tuyến đường trên.

Quyết định xử phạt của Công an TP Vinh là dựa vào Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND và Quyết định 10/2016 QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về “điều chỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh”.

Sau khi nghe các bên liên quan trình bày quan điểm cũng như tranh luận tại phiên tòa, HĐXX cho rằng vụ kiện có nhiều yếu tố cần làm rõ nên sẽ kéo dài nghị án và tuyên án vào ngày 29/5.

Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới