Chuẩn bị cho cuộc thi "Tìm hiểu mô hình các Hợp tác xã kiểu mới"

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 31/3, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu mô hình các Hợp tác xã kiểu mới” tỉnh Nghệ An có buổi làm việc để bàn về công tác chuẩn bị phát động cuộc thi.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Cuộc thi được tổ chức với quy mô, thể loại, đối tượng rộng lớn nhằm thực hiện Luật HTX năm 2012. Đồng thời giới thiệu, quảng bá các mô hình HTX, Liên minh HTX điển hình góp phần phát triển kinh tế tập thể.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Nội dung cuộc thi là Tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại); giới thiệu mô hình HTX kiểu mới; giới thiệu các HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên hiệp KTX.

Các thành viên đóng góp ý kiến: Cần có giải pháp thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà báo địa phương và Trung ương trên địa bàn
Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến: Cần có giải pháp thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương.

Cuộc thi được Liên minh HTX Việt Nam phát động với hai hình thức là Thi trên báo chí (trên các loại hình báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử với các thể loại phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra) và Thi sân khấu với các thể loại Kịch và tiểu phẩm.

Đối với hình thức thi trên báo chí, trên cơ sở kết quả của 3 lần sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi ở Trung ương sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để chấm chung khảo và trao giải vào cuối tháng 12/2016 tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến.

Thi sân khấu kéo dài đến 30/12/2016, trong đó đối với cấp xã hoàn thành trước 30/8/2016, cấp huyện trước ngày 30/9/2016, cấp tỉnh trước ngày 30/10/2016, cấp cụm trước ngày 30/11/2016 và cấp Trung ương sẽ tổ chức chung khảo toàn quốc và tổng kết trao giải vào cuối tháng 12/2016.

Tại buổi làm viêc, các thành viên trong Ban tổ chức cho rằng: Để cuộc thi thực sự có chất lượng, cần có sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc của các địa phương và đơn vị liên quan, đặc biệt của các đơn vị báo chí, thông tin tuyên truyền để có thể tạo ra hiệu ứng sâu rộng.

Có giải pháp nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà báo địa phương và Trung ương. Cần xây dựng thể lệ chi tiết, cụ thể cho cả hai loại hình dự thi. Trong thành phần Ban giám khảo, nên thành lập hai tổ để chấm riêng biệt ở hai hình thức thi là thi trên báo chí và hình thức thi sân khấu.

Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới