Chuẩn bị tốt Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ VII

(Baonghean.vn)- Chiều 7/4, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII năm 2014 họp bàn, rà soát các nội dung chuẩn bị cho Lễ khai mạc và nội dung đại hội.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII năm 2014 chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên ban tổ chức Đại hội.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì cuộc họp.

Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII năm 2014 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 214 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của các địa phương, các đơn vị, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Sau khi các địa phương cấp xã, huyện tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao các cấp, lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VII dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/5 tại Nhà thi đấu thể thao Thành phố Vinh. Đại hội lần này có 17 môn thi đấu như bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, đá cầu, cầu mây, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, vật, đẩy gậy, bắn nỏ, bi sắt,...

Đại diên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là chương trình đồng diễn nghệ thuật và một số nghi thức khác tại buổi Lễ khai mạc. Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban tổ chức đại hội đã nghe tác giả kịch bản và tổng đạo diễn chương trình đồng diễn nghệ thuật trình bày ý tưởng và nội dung của màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Đại hội. Trên cơ sớ đó, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có những nhận xét, đánh giá và góp ý cho tổng đạo diễn một số vấn đề như: thời lượng màn đồng diễn nghệ thuật, chủ đề lễ khai mạc, ý tưởng chính của đại hội, gắn thể dục thể thao với văn hóa, lịch sử, con người và những tiềm năng của xứ Nghệ,...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đề nghị các thành viên Ban tổ chức phải gấp rút hoàn thiện các khâu của đại hội trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, an toàn và tạo được sức lan tỏa lớn. Phải lồng ghép những nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ của Nghệ An trong một số nội dung của lễ khai mạc, đặc biệt là màn đồng diễn nghệ thuật. Phải kiểm tra kỹ lưỡng một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, hệ thống âm thanh, ánh sáng,...

Nguyên Khoa

Tin mới