Chùm ảnh SLNA tập luyện chuẩn bị cho V.League 2019

(Baonghean.vn) - Thiếu vắng tuyển thủ Phan Văn Đức đang tập trung cho Asian Cup 2019 và Phạm Xuân Mạnh đang điều trị chấn thương nhưng buổi tập của Sông Lam Nghệ An trước thềm V.League 2019 diễn ra đông đủ với sự có mặt của các cựu binh và cầu thủ trẻ mới được đôn lên.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới trong việc thẩm định chất lượng ngoại binh cũng như tìm ra những cầu thủ trẻ xuất sắc sẽ được đôn lên đội 1 trong mùa giải mới, SLNA sẽ tham dự giải bóng đá Viettel mở rộng 2019.

Giải đấu này quy tụ 7 đội bóng phía Bắc, là cơ hội không thể tốt hơn cho các câu lạc bộ cọ xát hoàn thiện kỹ, chiến thuật và thử nghiệm đội hình trước khi vào mùa giải năm 2019.

Diễn ra từ 04 - 12/01/2019, với các đội bóng tham dự bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, SLNA và chủ nhà Viettel. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào đá bán kết.

Diễn ra trùng với thời điểm thi đấu Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam nên sẽ không có sự phục vụ của những tuyển thủ quốc gia nhưng đây là cơ hội để rà soát lại đội hình và thử nghiệm các cầu thủ trẻ cũng như các ngoại binh thử việc vào cuối tháng 12 này.

Chùm ảnh SLNA tập luyện ngày 24/12 chuẩn bị cho V.League 2019:
Về tình hình lực lượng, các cầu thủ Hoàng Văn Khánh, Cao Xuân Thắng, Hồ Phúc Tịnh và Võ Ngọc Đức bị căng cơ, phải tập luyện với giáo án riêng. Ảnh: Đức Anh
Về tình hình lực lượng, các cầu thủ Hoàng Văn Khánh, Cao Xuân Thắng, Hồ Phúc Tịnh và Võ Ngọc Đức bị căng cơ, phải tập luyện với giáo án riêng. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Thái Bảo Trung, cầu thủ được đôn lên từ đội U19 SLNA tập luyện cùng các đàn anh. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Thái Bảo Trung, cầu thủ được đôn lên từ đội U19 SLNA tập luyện cùng các đàn anh. Ảnh: Đức Anh
Dù đã ngoài 30, nhưng tiền vệ Nguyễn Quang Tình vẫn cho thấy khả năng điều tiết và cầm nhịp lối chơi của mình. Ảnh: Trung Kiên
Dù đã ngoài 30, nhưng tiền vệ Nguyễn Quang Tình vẫn cho thấy khả năng điều tiết và cầm nhịp lối chơi của mình. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ trẻ đầy tự tin trước các đàn anh. Ảnh: Trung Kiên
Các cầu thủ trẻ đầy tự tin trước các đàn anh. Ảnh: Đức Anh
Trung vệ Lê Thành Lâm là một trong số 8 gương mặt đáng chú ý được HLV Đức Thắng tạm thời đôn lên đội 1 tâm luyện, hậu vệ này có chiều cao khoảng 1m83. Ảnh: Đức Anh
Trung vệ Lê Thành Lâm là một trong số 8 gương mặt đáng chú ý được HLV Đức Thắng tạm thời đôn lên đội 1 tập luyện, hậu vệ này có chiều cao khoảng 1m83. Ảnh: Đức Anh
Những tình huống tranh chấp trên không là lợi thế của trung vệ này. Ảnh: Đức Anh
Những tình huống tranh chấp trên không là lợi thế của trung vệ này. Lê Thành Lâm cùng với Nguyễn Bá Đức hoàn toàn có thể thay thế Ngọc Hải - Mạnh Hùng trong tương lai. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đối đầu đàn anh Quang Tình. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đối đầu đàn anh Quang Tình. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Trần Đình Tiến hòa nhập khá nhanh với lối chơi tại đội 1. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Trần Đình Tiến hòa nhập khá nhanh với lối chơi tại đội 1. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ trẻ SLNA dù còn non về mặt kinh nghiệm nhưng khát khao và sức trẻ là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ trẻ SLNA dù còn non về mặt kinh nghiệm nhưng khát khao và sức trẻ là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Ảnh: Đức Anh
HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò và chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò và chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Trung Kiên
Đội trưởng Trần Nguyên Mạnh đã có thể tập luyện với khoảng 80% cường độ trước đây. Ảnh: Trung Kiên
Đội trưởng Trần Nguyên Mạnh đã có thể tập luyện với khoảng 80% cường độ trước đây. Ảnh: Trung Kiên
Những cầu thủ trẻ được HLV Đức Thắng chọn lên đội 1 thử sức trước thềm V.League 2019 bao gồm: Nguyễn Bá Đức, Lê Thành Lâm, Nguyễn Văn Sơn, Trần Đình Tiến, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Tiến Anh, Bạch Tiến Cường và Thái Bảo Trung.
Ngô Hoàng Thịnh về SLNA?

Ngô Hoàng Thịnh về SLNA?

(Baonghean.vn) - Quá trình đàm phán hợp đồng giữa đội bóng xứ Nghệ và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đang diễn ra khá thuận lợi. Nhiều khả năng, cầu thủ sinh năm 1992 sẽ trở lại thi đấu cho SLNA ở mùa giải tới.

Tin mới