'Chung chuyến xe' với trẻ vùng cao xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Trẻ em vùng cao xứ Nghệ không có cuộc sống đủ đầy như những trẻ em miền xuôi. Những bức hình về không gian vui chơi của trẻ cho chúng ta cảm nhận rõ hơn cuộc sống nơi non cao. 

Niềm vui
Niềm vui thơ trẻ.
Chung
Chung một "chuyến xe".
Ánh mắt
Ánh mắt biết nói của 3 chị em.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng trẻ em người Mông đã biết bồng bế em mỗi khi bố mẹ đi làm.
Em bé Mông cõng em trú mưa.
Hay chị em tự tắm giặt cho nhau.
Bố mẹ đi rẫy, chị tắm cho em
Tắm suối
Và khi không có người lớn, nhiều em ra suối tìm niềm vui.
Lên nương cùng mẹ
Em bé Khơ mú theo mẹ lên nương.
Nhiều trẻ em người Thái được bố mẹ đem theo ra đồng những ngày mùa.
Nhiều trẻ em người Thái được bố mẹ đem theo ra đồng những ngày mùa.
Hàng ngày, sau những buổi học các em còn phải lên rẫy hái rau phụ giúp gia đình.
Nhiều em khác đã có thể giúp bố mẹ lên rẫy hái rau phụ giúp gia đình.
Cùng làm vệ sinh
Cùng làm vệ sinh sân trường.
Phiên trực nhật cuối năm
Phiên trực nhật cuối năm học của em.

Sách Nguyễn - Hồ Phương - Đào Thọ 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới