Chung kết AFF Cup 2018: HLV Park Hang-seo tự hào, HLV Malaysia tâm phục khẩu phục

(Baonghean.vn) - ĐT Việt Nam đã chính thức giành chức vô địch AFF Cup 2018 với thắng lợi 1-0, cùng tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Người hùng của “Những con rồng vàng” trên sân Mỹ Đình là tiền đạo Nguyễn Anh Đức, cầu thủ ghi bàn vào ngay phút thứ 6.

Sau khi ĐT Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang tại AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia cần có nhiều điểm phải khắc phục. "Hôm nay Malaysia đã không thể giành chiến thắng trước Việt Nam. Tuy nhiên, tôi muốn gửi lời khen ngợi tới các cầu thủ của mình. Đội hình này còn rất trẻ, còn tương lai rộng mở phía trước. Sau giải này họ sẽ tiếp tục phát triển để hướng đến những giải đấu sắp tới."

Chia sẻ về trận đấu, "phù thủy" Malaysia đánh giá rất cao lối chơi của ĐT Việt Nam. "Bàn thắng sớm của ĐT Việt Nam ảnh hưởng đến sự tự tin của Malaysia. Đây là bàn thắng của Việt Nam dựa trên pha phối hợp tập thể rất hay. ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt ở giải đấu này. Theo dõi suốt 1 năm vừa qua, tôi nhận thấy họ chơi thứ bóng đá kỹ thuật và chiến đấu rất ngoan cường. Rất khó có thể thi đấu với Việt Nam và đánh bại họ.”

HLV Tan Chang Hoe khâm phục khẩu phục. Ảnh: Trung Kiên
HLV Tan Chang Hoe tâm phục khẩu phục. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu nhanh sau trận, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ĐT Việt Nam đã thi đấu một trận quá xuất sắc. "Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và phải trả giá. Bàn thắng dẫn trước đã giúp các tuyển thủ Việt Nam chơi hay hơn và hoàn thành quá tốt, quá xuất sắc các nhiệm vụ trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó, Malaysia đã chơi không đủ tốt để có thể hoàn thành mục tiêu."

HLV Park Hang Seo tự hào vì những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang Seo tự hào vì những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Bước vào phòng họp báo, HLV Park Hang-seo nở nụ cười rất tươi với chiếc cúp lịch sử vừa giành được cùng với bóng đá Việt Nam. "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng và chức vô địch của ĐT Việt Nam. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực và cố gắng trong 2 tháng qua.

Tôi xin cảm ơn mọi thành viên trong ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như các CĐV - những người đã cổ vũ thật tuyệt vời cho đội tuyển hôm nay. Tôi xin dành tặng chức vô địch này cho toàn bộ người hâm mộ Việt Nam.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện đã làm việc hết sức có thể. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất biết ơn sự ủng hộ lớn lao của người hâm mộ. Tôi rất hạnh phúc vì nhận được sự yêu mến của các CĐV Việt Nam dành cho tôi. Sau giải đấu này, các bạn cũng sẽ yêu mến người dân Hàn Quốc không chỉ riêng tôi."

Dưới thời HLV Park, tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á, đứng hạng tư ở Asiad 18 và vô địch AFF Cup 2018. Trước đó, ông cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới.

Lần thứ hai trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đứng ở đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Sau giải AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào chiến dịch quan trọng tiếp theo là Asian Cup 2019. "Hiện tại tôi rất yêu thích công việc của mình tại Việt Nam. Được sống, tập luyện với các cầu thủ ở đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Và ấn tượng nhất, chắc chắn là khoảnh khắc tôi và các cầu thủ Việt Nam giương cao chức vô địch AFF Cup 2018", ông nhấn mạnh.

 Tiền đạo Anh Đức: "Thật khó diễn tả cảm xúc bằng lời"

"Không thể diễn tả cảm xúc của tôi ở thời điểm này. Tôi không nói nên lời vì đã 10 năm rồi, tuyển Việt Nam mới được tận hưởng cảm giác vô địch. Thay mặt cho toàn đội Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể CĐV. Nhờ có những người ủng hộ, tôi và các anh em mới thi đấu hăng say và giành cúp vô địch". 

Tin mới