Chung kết hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh năm 2021 đã trao giải 1 Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho 10 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các cơ sở Đoàn địa bàn toàn tỉnh.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Chiều 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi lần thứ IV năm 2021. Tham dự chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11/2021 với 3 vòng thi “Báo cáo viên hiểu biết”, “Báo cáo viên tài ba” và “Chung kết cuộc thi”. Cuộc thi có 66 thí sinh đăng ký tham gia.

Ở vòng thi thứ nhất, bằng hình thức thi trắc nghiệm tìm hiểu các kiến thức, Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi thứ hai “Báo cáo viên tài ba”. Nhiều thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối 20/20 điểm ở vòng thi “Báo cáo viên hiểu biết”.

Ảnh: Thanh Quỳnh
10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng thi Chung kết Cuộc thi cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với vòng thi thứ 2, hầu hết các thí sinh tham dự đều chuẩn bị rất chu đáo, từ đề cương đến nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều bài thuyết trình được chuẩn bị rất công phu, trình bày đẹp, thể hiện sự tìm tòi, trách nhiệm cao.

Nhiều báo cáo viên có những phát hiện mới, cách diễn đạt mới, được Hội đồng chấm thi đánh giá cao. Trải qua 2 phần thi, Ban tổ chức lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi Chung kết Cuộc thi cấp tỉnh.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi đã tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên được học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại các địa phương, đơn vị.

Hoạt động báo cáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng sống, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Qua đó, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải không ngừng cập nhật thông tin, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng tuyên truyền để nâng tầm hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao giải Nhì cho 2 thí sinh đến từ Huyện đoàn Nghi Lộc và Đoàn xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi cũng góp phần tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, góp phần tuyên truyền, định hướng, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của Đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh niên và các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao giải Khuyến khich cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh sách đạt giải cuộc thi:

Giải Nhất:

Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Giải Nhì:

1. Phạm Văn Khánh - Chuyên viên Huyện đoàn Nghi Lộc.

2. Lô Thị Đài Trang - Bí thư Đoàn xã Yên Hòa, huyện Tương Dương.

Giải Ba:

1. Thượng úy Võ Thị Huyền Thương - UVBCH Chi đoàn phòng An ninh chính trị nội bộ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

2. Đại úy Phan Đức Tâm - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

3. Nguyễn Nguyệt Anh - Lớp 61A1, ngành Sư phạm Tiếng Anh, khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.

Giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Thị Hồng - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên.

2. Trung úy Nguyễn Minh Tài Anh - Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Hưng Nguyên.

3. Dương Ngọc Huyền - Bí thư Chi đoàn Thành ủy Vinh.

4. Đặng Thị Thùy Linh - Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An - Sở Công Thương.

Tin mới