Chung kết World cup: Pháp vs Croatia duyên nợ 20 năm

Thấm thoát 20 năm sau ngày Pháp đánh bại Croatia tại Stade de France, đêm nay Luzhniki sẽ chứng kiến màn tái đấu giữa 2 đội, ở một trận chung kết.

Nhận định

Cách đây 20 năm tại France 98, nước Pháp vui mừng chào đón chức vô địch World Cup đầu tiên. Trong hành trình tiến đến ngôi vương, họ đã vượt qua Croatia. Cũng tại France 98, Croatia làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào đến bán kết một kỳ World Cup.

Đó là lần chạm trán duy nhất của Pháp và Croatia trước khi World Cup 2018 diễn ra. Thật trớ trêu, sau 20 năm, hai đội gặp nhau lần thứ 2, trong một trận cầu cũng mang tính lịch sử.

Nếu Pháp giành chiến thắng, họ sẽ có chức vô địch thế giới thứ 2 và một lần nữa những 'kẻ lót đường' để Pháp tiến đến Cúp Vàng lại có tên Croatia. Ở chiều ngược lại, Croatia sẽ có lần đầu tiên đăng quang trong lịch sử, trở thành đội tuyển thứ 9 vô địch World Cup, trở thành quốc gia nhỏ thứ 2 sau Uruguay giành chiến thắng.

Davor Suker đưa Croatia vươn lên dẫn trước cách đây 20 năm nhưng Pháp là đội giành chiến thắng chung cuộc.
Davor Suker đưa Croatia vươn lên dẫn trước cách đây 20 năm nhưng Pháp là đội giành chiến thắng chung cuộc.
"Lý trí chọn Pháp nhưng trái tim lại chọn Croatia", đó có lẽ là tâm trạng của rất nhiều CĐV trung lập thời điểm hiện tại. Xét về chất lượng đội hình, Pháp rõ ràng nhỉnh hơn Croatia. Họ cũng có ưu thế về thể lực khi thi đấu ít hơn 90 phút và nghỉ nhiều hơn 1 ngày.

Nhưng Croatia thật sự đang tạo nên một kỳ World Cup huyền diệu trên đất Nga. Việc họ có mặt tại chung kết cũng như hành trình tiến đến Luzhniki đêm nay không khác gì một câu chuyện cổ tích. Và không ít người mong rằng, câu chuyện cổ tích của Croatia sẽ kết thúc có hậu.

Pháp sẽ tiếp tục gieo sầu cho Croatia hay đội tuyển Đông Âu sẽ trả được món nợ cách đây 20 năm? Cả thế giới đều hồi hộp chờ đợi kết quả sau 90 phút hoặc hơn tại Luzhniki.

Thống kê thú vị

- Pháp bất bại trước Croatia trong năm lần đối đầu, thắng đến 3 lần.

- Đây sẽ là trận chung kết thứ 6 của Pháp ở một giải đấu lớn (3 World Cup, 3 EURO). Họ thắng 3 trong 5 lần trước đó.

- 3/4 hậu vệ đá chính của Pháp đã ghi bàn tại World Cup lần này (Benjamin Pavard, Raphael Varane và Samuel Umtiti).

- Nếu vô địch, Didier Deschamps sẽ trở thành người thứ ba đăng quang World Cup với tư cách cầu thủ và HLV sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer.

- Cả 13 cú sút của Giroud tại World Cup lần này đều không trung đích.

- Croatia lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup, họ là quốc gia thứ 13 làm được điều này. Tin vui cho Croatia, 2 đội bóng gần nhất đều đã vô địch (Pháp 1998 và Tây Ban Nha 2010).

- Croatia là đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết sau khi trải qua 3 trận knock out phải nhờ đến hiệp phụ và penalty.

- Croatia đã ghi bàn trong 10 trận gấn nhất tại World Cup.

Thông tin lực lượng

Pháp: Khả năng ra sân của Blaise Matuidi còn bỏ ngỏ sau tình huống bị choáng ở trận bán kết.

Croatia: Ivan Perisic vắng mặt trong buổi tập hôm Thứ Sáu nhưng tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng.

Đội hình dự kiến

Pháp: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

Croatia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.

Dự đoán: Pháp 0-0 Croatia (Croatia thắng penalty)

Tin mới