Chung tay giúp đỡ gia đình neo đơn khắc phục hậu quả hỏa hoạn

(Baonghean.vn) - Sau khi đám cháy được dập tắt, người dân địa phương tích cực giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn ở xã Thanh Dương (Thanh Chương) khắc phục hậu quả.
Vào lúc 8h 30 ngày 8/6, tại xóm Dương Tây, xã Thanh Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà ông Nguyễn Đình Hảo (77 tuổi). Theo ông Hảo, lúc ông đang nằm trên võng trước nhà thì nghe các cháu chạy đến bảo dưới nhà bị cháy. Lúc ông chạy xuống thì thấy trong tầng hầm của ngôi nhà lớn lửa đã cháy nghi ngút. Ảnh: Huy Thư
Vào lúc 8h 30 ngày 8/6, tại xóm Dương Tây, xã Thanh Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà ông Nguyễn Đình Hảo (77 tuổi). Theo ông Hảo, lúc ông đang nằm trên võng trước nhà thì nghe các cháu chạy đến bảo dưới nhà bị cháy. Lúc ông chạy xuống thì thấy trong tầng hầm của ngôi nhà lớn lửa đã cháy nghi ngút. Ảnh: Huy Thư

.

Nhà ông Hảo
Nhà ông Hảo gần Quốc lộ 46, nhưng đường từ ngõ dẫn đến tầng hầm bị cháy khá hẹp, phải di chuyển giữa 2 ngôi nhà. Sau tiếng kêu cứu của ông, người dân, lực lượng chức năng địa phương, tiếp đó là Đội CC&CNCH số 7 với 02 xe chữa cháy cùng 12 CBCS đã có mặt  tại hiện trường để dập đám cháy. Ảnh: Huy Thư
Do đám cháy xảy ra trong tầng hầm của ngôi nhà xây, nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Ngoài 1 số ô cửa nhỏ có sẵn, lực lượng chữa cháy đã đập thủng 1 số lỗ trên tường để phóng nước vào nhà. Ảnh: Huy Thư
Do đám cháy xảy ra trong tầng hầm của ngôi nhà xây, nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Ngoài 1 số ô cửa nhỏ có sẵn, lực lượng chữa cháy đã đập thủng 1 số lỗ trên tường để phóng nước vào nhà. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào trưa nay, nhưng phần lớn vật chất trong tầng hầm ngôi nhà đã bị thiêu trụi . Một số thứ còn lại bị cháy nham nhở. Ngay khi dập tắt được ngọn lửa, từ trưa đến chiều ngày 8/6, rất đông anh em, bà con, người dân địa phương đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Hảo khắc phục hậu quả. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào trưa nay, nhưng phần lớn vật chất trong tầng hầm ngôi nhà đã bị thiêu trụi . Một số thứ còn lại bị cháy nham nhở. Ngay khi dập tắt được ngọn lửa, từ trưa đến chiều ngày 8/6, rất đông anh em, bà con, người dân địa phương đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Hảo khắc phục hậu quả. Ảnh: Huy Thư
Chiều nay, trong tầng hầm bị cháy, đang chứa khá nhiều nước, chưa thoát kịp do tắc ứ, người dân cố gắng di chuyển những gì còn sót lại sau vụ cháy ra ngoài. Số lúa ngấm nước, cháy dở được đưa đi phơi. Ảnh: Huy Thư
Chiều nay, trong tầng hầm bị cháy, đang chứa khá nhiều nước, chưa thoát kịp do tắc ứ, người dân cố gắng di chuyển những gì còn sót lại sau vụ cháy ra ngoài. Số lúa ngấm nước, cháy dở được đưa đi phơi. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, lúc ngôi nhà bị cháy, gia đình ông Hảo chỉ có vợ chồng già và trẻ em ở nhà. Việc phát hiện đám cháy muộn, lại cháy trong tầng hầm chứa nhiều thứ dễ bén lửa, nên khi lửa đã bùng phát rất khó dập. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, lúc ngôi nhà bị cháy, gia đình ông Hảo chỉ có vợ chồng già và trẻ em ở nhà. Việc phát hiện đám cháy muộn, lại cháy trong tầng hầm chứa nhiều thứ dễ bén lửa, nên khi lửa đã bùng phát rất khó dập. Ảnh: Huy Thư
Cho đến chiều tối nay, việc khắc phục hậu quả đám cháy tại nhà ông Hảo đã tạm ổn. Hoạt động tương trợ của người dân địa phương không chỉ giúp đỡ gia đình ông Hảo kịp thời khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết xóm làng, tắt lửa tối đèn, thiên tai hỏa hoạn có nhau. Ảnh: Huy Thư
Cho đến chiều tối nay, việc khắc phục hậu quả đám cháy tại nhà ông Hảo đã tạm ổn. Hoạt động tương trợ của người dân địa phương không chỉ giúp đỡ gia đình ông Hảo kịp thời khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết xóm làng, tắt lửa tối đèn, thiên tai hỏa hoạn có nhau. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Đình Hảo cho biết: Trong tầng hầm bị cháy có chứa 5 sào rơm làm thức ăn cho trâu bò, khoảng 1,5 tấn lúa, 4 sào ngô hạt... đã bị cháy. Những thứ còn sót lại không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, vì dưới tầng hầm có nhiều dây điện đã cũ, mắc nối với nhau. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Đình Hảo cho biết: Trong tầng hầm bị cháy có chứa 5 sào rơm làm thức ăn cho trâu bò, khoảng 1,5 tấn lúa,  4 sào ngô hạt... đã bị cháy. Những thứ còn sót lại không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, vì dưới tầng hầm có nhiều dây điện đã cũ, mắc nối với nhau. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương giúp gia đình bị hỏa hoạn khắc hậu quả. Video: Huy Thư

Tin mới