Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác sẽ tổ chức tại Kim Liên - Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (1969 - 2019), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu”.

Sáng nay (1/8) tại Sở Văn hóa Thể thao đã diễn ra cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa UBND tỉnh Nghệ An và Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên

Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Muôn vàn tình thương yêu" sẽ được tổ chức vào tối ngày 21/8/2019 tại địa điểm Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trung Kiên

Chương trình được thực hiện tại 3 điểm cầu Hà Nội, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên - Nam Đàn, Bến Nhà Rồng TP. HCM và được phát trực tiếp trên các kênh: Thời sự VOV1, kênh âm nhạc VOV3, kênh truyền hình VTC1 và kênh truyền hình VOVTV, HTV, NTV.

Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng, tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên

Để chương trình diễn ra thành công, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tốt nhất các điều kiện chuẩn bị liên quan đến địa điểm tổ chức, viễn thông, điện lực, công tác truyền thông…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng thống nhất với những kế hoạch, đồng thời đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam sớm có kế hoạch chi tiết để các đơn vị liên quan chuẩn bị một cách chu đáo nhất./.

Tin mới