Chuyến biển cuối năm của ngư dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trưa 27 tháng Chạp được xem là ngày cuối cùng đánh bắt hải sản của ngư dân Nghệ An. Do vậy tại các cảng cá trở nên hối hả, khẩn trương hơn đối với mỗi ngư dân.
Trưa 27 tháng Chạp, tức chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) nhộn nhịp như ngày thường, nhưng dường như mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn. Theo bà con ngư dân cho biết, sau khi xuất bán hải sản xong, tàu thuyền được đưa về neo đậu an toàn tại cửa sông để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Trưa 27 tháng Chạp, tức chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) nhộn nhịp như ngày thường, nhưng dường như mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn. Theo bà con ngư dân cho biết, sau khi xuất bán hải sản xong, tàu thuyền được đưa về neo đậu an toàn tại cửa sông để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng 
Ngư dân Nguyễn Công Lượng ở xã Diễn Ngọc cho hay, chuyến biển cuối cùng trong năm thu về được 7 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi lao động còn mang về gần 1 triệu đồng. Sau khi neo đậu tàu thuyền, các thuyền viên trở về sửa soạn nhà cửa, mua sắm thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả... phục vụ ngày Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Công Lượng ở xã Diễn Ngọc cho hay, chuyến biển cuối cùng trong năm thu về được 7 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi lao động còn mang về gần 1 triệu đồng. Sau khi neo đậu tàu thuyền, các thuyền viên trở về sửa soạn nhà cửa, mua sắm thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả... phục vụ ngày Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Do sản lượng hải sản đánh bắt được trên mỗi con thuyền nhỏ của ngư dân huyện Diễn Châu nên việc tiêu thụ hải sản tại cảng nhanh gọn, chỉ diễn ra ít giờ đồng hồ vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Do sản lượng hải sản đánh bắt được trên mỗi con thuyền nhỏ của ngư dân huyện Diễn Châu nên việc tiêu thụ hải sản tại cảng nhanh gọn, chỉ diễn ra ít giờ đồng hồ vào buổi trưa. Ảnh: Xuân Hoàng
Do dịp cận Tết nhu cầu sử dụng hải sản tươi sống tăng cao, nên thương lái tranh nhau mua ngay tại cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Do dịp cận Tết nhu cầu sử dụng hải sản tươi sống tăng cao, nên thương lái tranh nhau mua ngay tại cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Do ngư dân Diễn Châu đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày nên hải sản tươi sống, chất lượng tốt. Theo bà con ngư dân cho biết, ngày cuối cùng trong năm giá hải sản các loại có tăng hơn những ngày trước. Mực tươi có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg (tùy loại), tôm tít 120.000 đến 140.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Do ngư dân Diễn Châu đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày nên hải sản tươi sống, chất lượng tốt. Theo bà con ngư dân cho biết, ngày cuối cùng trong năm giá hải sản các loại có tăng hơn những ngày trước. Mực tươi có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg (tùy loại), tôm tít 120.000 đến 140.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số thương lái thu mua hải sản xong, quay lại nướng ngay tại cảng để kịp bán tại các phiên chợ chiều trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn... Ảnh: Xuân Hoàng
Một số thương lái thu mua hải sản xong, quay lại nướng ngay tại cảng để kịp bán tại các phiên chợ chiều trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn... Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực nướng cá nhộn nhịp, với nhiều loại cá khác nhau. Bà Nguyễn Thị Lan cho hay, mỗi buổi sáng bà thu mua khoảng 20 - 30 kg cá các loại, để giữ được độ tươi ngon của hải sản, sau khi sơ chế sạch sẽ, nướng chín bằng than củi để đi chợ tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực nướng cá nhộn nhịp, với nhiều loại cá khác nhau. Bà Nguyễn Thị Lan cho hay, mỗi buổi sáng bà thu mua khoảng 20 - 30 kg cá các loại, để giữ được độ tươi ngon của hải sản, sau khi sơ chế sạch sẽ, nướng chín bằng than củi để đi chợ tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn số lượng hải sản sau khi thu mua xong tại cảng, được thương lái vận chuyển bằng xe đông lạnh đi tiêu thụ khắp nơi tại các nhà hàng hải sản. Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng Cảng cá Lạch Vạn cho biết, trưa 27 tháng Chạp, có gần 50 đôi tàu đánh bắt trở về cảng cá, cũng là ngày đánh bắt cuối cùng trong năm đối với phần lớn ngư dân Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn số lượng hải sản sau khi thu mua xong tại cảng, được thương lái vận chuyển bằng xe đông lạnh đi tiêu thụ khắp nơi tại các nhà hàng hải sản. Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng Cảng cá Lạch Vạn cho biết, trưa 27 tháng Chạp, có gần 50 đôi tàu đánh bắt trở về cảng cá, cũng là ngày đánh bắt cuối cùng trong năm đối với phần lớn ngư dân Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Với ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... chủ yếu đánh bắt bằng tàu thuyền to, máy lớn, nên bám biển dài ngày. Tuy nhiên, đến ngày 26 - 27 tháng Chạp phần lớn tàu thuyền đã về neo đậu nghỉ Tết. Ông Nguyễn Đức Đông - Trưởng Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) cho biết, đến ngày 26 tháng Chạp đa phần tàu thuyền đã về cảng sau chuyến biển cuối cùng trong năm 2021. Ăn Tết cổ truyền xong, ngày Mùng 4 tháng Giêng, bà con quay lại cảng cá để khởi hành cho chuyến đánh bắt đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Với ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... chủ yếu đánh bắt bằng tàu thuyền to, máy lớn, nên bám biển dài ngày. Tuy nhiên, đến ngày 26 - 27 tháng Chạp phần lớn tàu thuyền đã về neo đậu nghỉ Tết. Ông Nguyễn Đức Đông - Trưởng Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) cho biết, đến ngày 26 tháng Chạp đa phần tàu thuyền đã về cảng sau chuyến biển cuối cùng trong năm 2021. Ăn Tết cổ truyền xong, ngày Mùng 4 tháng Giêng, bà con quay lại cảng cá để khởi hành cho chuyến đánh bắt đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới