Chuyên gia lý giải nguyên nhân Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố hiếu chiến chống Nga

Nếu Nga không kích Ukraine thì nước này “sẽ phải trả giá đắt" cho các hành động của mình, đây là tuyên bố của Tổng thống Petro Poroshenko tại cuộc tập trận quân sự mang tên “Bầu trời sạch -2018”.
Nga sẽ phải trả giá nếu tấn công Ukraine
Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, nếu Moskva sử dụng lực lượng không quân tấn công nước này thì sẽ phải trả giá rất cao. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, nếu Moskva sử dụng lực lượng không quân tấn công nước này thì sẽ phải trả giá rất cao. Ảnh: Sputnik
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích chính trị Nikolai Dimlevich giải thích tại sao Tổng thống Ukraine đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga.
Ông Poroshenko viết trên facebook cá nhân: Cuộc tập trận chung với các nước thành viên NATO mang tên Bầu trời sạch 2018 là cần thiết để cho thấy giá trị đối với Nga, nếu Moskva sử dụng lực lượng không quân tấn công Ukraine, nước này sẽ phải trả giá rất cao.
"Chúng ta đang đấu tranh cho tự do, chúng ta đang đấu tranh cho dân chủ. Chúng ta đánh giá rất cao quan điểm vững chắc và đáng tin cậy mà các đối tác của chúng tôi là Mỹ và NATO đang chứng minh. Chúng tôi không hỏi Nga những gì chúng tôi nên làm trong đất nước của chúng tôi", Tổng thống Ukraine viết tiếp.
Cuộc tập trận không quân mang tên Bầu trời sạch 2018 được tổ chức tại khu vực Khmelnitsky trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 8/10 đến ngày 19/10. Ngoài không quân Ukraine, tham gia cuộc diễn tập có các thành viên NATO: Bỉ, Anh, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Mỹ.

Trong thời gian cuộc tập trận, nhà lãnh đạo Ukraine đã có những tuyên bố "đao to búa lớn". Đặc biệt, Tổng thống Poroshenko đã ra lệnh khai hỏa ở Donbass "để cứu mạng sống cho mọi người".

Ông cũng lưu ý rằng, "cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào: cả về phòng thủ cũng như tổ chức tấn công một cách có hiệu quả".

Chiêu bài trước bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích chính trị Nikolai Dimlevich, cố vấn của Quỹ Nga về phát triển công nghệ cao, giải thích tại sao Petro Poroshenko đưa ra những tuyên bố "đao to búa lớn" chống lại Nga.

Ukraine khởi động chiến dịch bầu cử tổng thống. Trong điều kiện này Poroshenko sẽ liên tục nói về một nước Nga hiếu chiến, bởi vì nếu không có "kẻ thù bên ngoài", nếu ông ta không nói thường xuyên về nguy cơ Nga tấn công tên lửa, nguy cơ Ukraine bị Nga "xâm lược";..., thì chỉ số tín nhiệm của tổng thống đương nhiệm có xu hướng bằng 0 và ông ta sẽ mất cơ hội giành phần thắng trong cuộc bầu cử.

Các tuyên bố chống Nga của Tổng thống Ukraine được xem là chiêu bài chính trị trước bầu cử.
Các tuyên bố chống Nga của Tổng thống Ukraine được xem là chiêu bài chính trị trước bầu cử. 

"Trên thực tế những tuyên bố như vậy cho thấy rằng, chính sách của ông đã thất bại. Dưới thời Tổng thống Poroshenko, Ukraine không đạt được thành tựu nào, vì thế ông ta không nói về Ukraine mà chỉ lên án "sự xâm lược của Nga", chuyên gia Nikolai Dimlevich nhận xét.

Quan hệ giữa Moskva và Kiev đã xấu đi sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014, Crưm sáp nhập vào Nga và cuộc xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Tháng 1/2015, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã thông qua một tuyên bố, trong đó Nga bị gọi là "nước xâm lược". Kiev đã nhiều lần cáo buộc Moskva can thiệp vào công việc nội bộ, đặc biệt là tham gia vào cuộc xung đột ở phía đông nam của nước này, hoạt động gián điệp và tấn công mạng.
Nga phủ nhận tất cả các cáo buộc của phía Ukraine và gọi các cáo buộc này là không thể chấp nhận được. Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine và chỉ quan tâm đến việc Kiev nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Tin mới