Chuyên gia Mỹ: Không có gì đảm bảo là NATO không mở rộng đến gần biên giới Nga

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình "Ukraine 24", chuyên gia khoa học chính trị Mỹ Ariel Cohen tuyên bố rằng phương Tây đâu có hứa hẹn với Nga là sẽ không mở rộng Liên minh Bắc Đại Tây Dương về phía Đông.
"Sẽ không có bảo đảm chính thức, bởi vì chính thức đảm bảo chỉ có thể là một thỏa thuận quốc tế, một hiệp định quốc tế được Thượng viện phê chuẩn. Mà Thượng viện thì sẽ không phê chuẩn tài liệu như vậy" - chuyên gia nói.
Theo lời ông, những mục tương tự cần được khẳng định bằng văn bản, trên giấy tờ, nhưng là điều "chưa bao giờ hiện hữu".
Quân đội Mỹ. Ảnh tư liệu minh họa.
Ảnh tư liệu minh họa.

Hồi mùa hè này, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên NBC Kim Simmons, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc rằng, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev từng nhận được lời hứa chấm dứt sự bành trướng của khối NATO về phía Đông. Nhà báo đề nghị làm rõ, điều này được ghi trong tài liệu nào. Tổng thống Putin đáp rằng, người ta đã lừa dối bằng lời hứa suông, và ông nhấn mạnh, tất cả các thỏa thuận phải được cố định trên giấy tờ văn bản.

Tin mới