Chuyên gia mỹ thuật gợi ý trang trí phố đi bộ thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ở góc nhìn văn hóa và mỹ thuật trên phố đi bộ TP Vinh, các chuyên gia mỹ thuật có một số ý kiến, tư vấn để phố đi bộ thành Vinh hấp dẫn hơn.
Đường Nguyễn Tài được quy hoạch mở phố đi bộ nhưng hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ và mỹ quan khá lộn xộn, lổn nhổn rất cần được cải tạo lại. Ảnh: Nguyễn Hải
Đường Nguyễn Tài được chọn để làm phố đi bộ nhưng hạ tầng chưa đồng bộ và mỹ quan khá lộn xộn nên cần được cải tạo lại. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Hoàng Minh Phương - Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao) kiến nghị thành phố Vinh nên nghiên cứu, dành không gian để trang trí tranh bích họa trên các bức tường dọc đường Nguyễn Tài, phía sau Trung tâm Văn hóa tỉnh và bên hông bức tường cơ quan Cảnh cát cơ động nối từ đường Nguyễn Tài ra đường Hồ Tùng Mậu, nhằm tạo điểm nhấn, sự mỹ quan cho tuyến phố đi bộ.
Ở một góc khác đường Nguyễn Tài nối ra đường Hồ Tùng Mậu cũng được người dân trang trí bích họa nghệ thuật. Ảnh: Nguyễn Hải
Người dân vẽ bích họa trên bờ tường đường Nguyễn Tài nối ra đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Nguyễn Hải

Họa sỹ Nguyễn Hữu Dỵ - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Nghệ An cho rằng: Về lâu dài, TP Vinh nên nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để cải tạo “mềm hóa” hàng rào vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu để trang trí bức phù điêu mỹ thuật phù hợp với tính chất phố đi bộ.

Hoặc dành không gian để bố trí các tranh cổ động hoặc màn hình lớn để trình chiếu, giới thiệu dưới dạng slide hình ảnh nhằm quảng bá di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nghệ An với du khách.

Người dân thành phố Vinh có truyền thống cách mạng, vì vậy tôi tin rằng nếu thành phố vận động tuyên truyền, chắc chắn người dân sẽ ủng hộ cao trong việc cải tạo lại tường bao nhà mình để trang trí cho không gian phố đi bộ.

Họa sỹ Nguyễn Hữu Dỵ - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Nghệ An

Để thu hút khách, phố đi bộ cần có không gian để giới thiệu các đặc sản ẩm thực, sản phẩm văn hóa du lịch (thổ cẩm, mây tre đan) hay không gian để cho các loại hình văn hóa nghệ thuật (ví giặm, phường vải hay múa sạp, khiêu vũ thể thao…) biểu diễn tại tuyến phố đi bộ.

Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, đoạn nối từ cà phê Phố Hoa đến ngã tư giao nhau với Nguyễn Văn Cừ được các chuyên gia kiến nghị cải tạo theo hướng
Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, đoạn nối từ cà phê Phố Hoa đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ cần được cải tạo để tạo điểm nhấn hơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau khi xây dựng hoàn chỉnh phương án, nếu cần, thành phố có thể trình chiếu phương án cải tạo, chỉnh trang phố đi bộ trên màn hình 3D để người dân, nhất là người dân ở các tuyến phố đi bộ tham khảo.

Hoàng Minh Phương - Trưởng Phòng nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

Tin mới