Chuyên gia Nga nói về tổ chức khủng bố chống Việt Nam ở Mỹ

Trên thế giới đã thêm một tổ chức khủng bố. Như Chính phủ Việt Nam công bố, đó là tổ chức của nhóm người gốc Việt di cư sang Hoa Kỳ sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ năm 1975.
Nhóm phản động chống Nhà nước Việt Nam bị Tòa án tỉnh Bình Định xét xử ngày 27/12/2017. Ảnh internet
Nhóm phản động chống Nhà nước Việt Nam bị Tòa án tỉnh Bình Định xét xử ngày 27/12/2017. Ảnh internet

Tuyên xưng danh nghĩa "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", nhóm này tổ chức tốp chiến đấu ở Việt Nam để thực hiện hành động khủng bố. Bộ Công an Việt Nam tuyên bố: những ai tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ; dự các khóa đào tạo, huấn luyện; hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức này…đều sẽ bị coi là phạm pháp và bị xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự Việt Nam với tội danh khủng bố.

Chủ trương như vậy hoàn toàn đúng đắn, xuất phát từ quan tâm chăm lo bảo vệ an ninh quốc gia của chính quyền CHXHCN Việt Nam. Đó là nhận định của chuyên gia Việt Nam học hàng đầu tại Nga, GS-TSKH Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh của ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. Đồng thời chuyên gia Kolotov lưu ý tới những điểm sau:

Thời gian gần đây, trên hàng loạt báo lá cải và một vài trang mạng xã hội Việt Nam xuất hiện nhận định cho rằng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ giúp tăng cường an ninh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các tác giả của những bài viết kiểu như vậy cố ý nhắm mắt làm ngơ phớt lờ một thực tế rành rành là hầu như tất cả các tổ chức tham gia hành động cực đoan ở Việt Nam và vị Nhà nước Việt Nam xếp vào loại khủng bố thì đều có trụ sở chính tại nước Mỹ. Ngoài cái gọi là "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", còn có phong trào "Việt Nam Tự do", đảng Dân chủ Việt Nam, nhóm "Việt Tân". Mỹ cũng là nơi ẩn náu của các thành viên phong trào "Khmer Krom", theo đuổi mục đích tách toàn bộ lãnh thổ miền Nam khỏi thành phần Việt Nam và dự án gọi là "Nhà nước Degar" ngay từ thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất đã hướng tới kích động các dân tộc thiểu số của Việt Nam chống lại chính quyền trung ương trong nước.

GS Kolotov nhận xét: "Việt Nam nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của tai họa khủng bố đối với quốc gia của mình. Các tổ chức khủng bố bị nêu đích danh, các đối tượng đồng lõa tòng phạm của chúng bị đặt vào diện truy tố hình sự. Nhưng còn đó một vấn đề phức tạp: nước Mỹ là vị trí đóng trụ sở của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và những băng nhóm tương tự.

Tin mới