Chuyên gia Nhật Bản: Năng lực tên lửa Triều Tiên có thể được cải thiện một cách toàn diện

(Baonghean.vn) - Một Viện nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 14/4 cảnh báo tình hình an ninh bất ổn gia tăng tại Đông Á.

Trong báo cáo thường niên về vấn đề an ninh tại Đông Á, Viện quốc gia nghiên cứu quốc phòng của Nhật Bản cho biết “Năng lực tên lửa của Bình Nhưỡng đã được đa dạng hóa và có thể được tăng cường toàn diện.” Nhận định này ám chỉ tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp trong suốt một năm qua của Triều Tiên.

Năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự cải thiện “về mặt chất”. Ảnh: Reuters.
Năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự cải thiện “về mặt chất”. Ảnh: Reuters.

Cũng theo báo cáo, việc cải thiện năng lực của Bình Nhưỡng được thể hiện qua việc tiến hành các vụ thử tên lửa đồng thời hay liên tiếp, và việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp đẩy tên lửa đi nhanh hơn so với sử dụng nhiên liệu lỏng, đã gây ra “mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng hơn” đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Hiện Viện nghiên cứu trên đang theo dõi sát sao cách thức Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc sẽ đối phó thế nào với nước láng giềng Triều Tiên. Trong trường hợp chính quyền mới của Seoul tìm kiếm mối quan hệ nồng ấm hơn với chính quyền Bình Nhưỡng, thì điều này có thể gây ra tác động tiêu cực trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản và Mỹ.

Đề cập tới Trung Quốc, Viện trên cho biết việc nước này “ngang nhiên” tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển tranh chấp sẽ ngày càng gia tăng. Bắc Kinh đang hướng tới việc kiểm soát quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà cả nước này và Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Một phần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters.
Một phần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters.

Các tàu của Trung Quốc trong thời gian qua đều bị phát hiện có mặt xung quanh các hòn đảo nhỏ không người ở thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đỉnh điểm ngày 15/6 năm ngoái, một tàu lớn của Trung Quốc được xác nhận đã tiến vào vùng biển thuộc lãnh hải Nhật Bản, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua. Còn trong ngày 8/8 năm ngoái, một đội tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp ngay bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 

Báo cáo cũng cho biết “Những động thái của Trung Quốc cho thấy nước này đang tăng cường việc tuyên bố chủ quyền hiện nay đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, và cho thấy nước này đang bước vào giai đoạn tăng cường các nỗ lực nhằm kiểm soát thực tế các hòn đảo nhỏ”.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới