Chuyên gia quân sự Nga: Bom hạt nhân mới của Mỹ là “một trò khoe mẽ“

Bom hạt nhân điều khiển B61-12 mới của Mỹ là "trò khoe mẽ" để tăng ngân sách quân sự, đó là ý kiến của Giáo sư Học viện Khoa học Quân sự Sergei Sudakov.

Bom B61-12 của Mỹ. Ảnh: Flickr/Sandia Labs
Bom B61-12 của Mỹ. Ảnh: Flickr/Sandia Labs

"Bom B61-12 được Mỹ chế tạo với mục tiêu chiến thuật. Tính phần lớn, quả bom này có thể nguy hiểm chỉ đối với các nước thế giới thứ ba. Các quốc gia có hệ thống phòng không bình thường có thể bắn hạ nó. B61-12 không gây ra mối đe dọa cho Nga. Nó được thiết kế để nhận thêm ngân sách quân sự của Mỹ và báo cáo tài chính trước cử tri. Đó là kinh doanh, một trò khoe mẽ", ông Sudakov nói với Sputnik.

Ông lưu ý, Mỹ đã thông qua chính sách hiện đại hóa tiềm năng quân sự-kỹ thuật của mình và có kế hoạch trang bị bom B61-12 tại các căn cứ quân sự của họ trên toàn thế giới. Theo giáo sư Sudakov, quả bom này đã trở nên nhỏ hơn và cơ động hơn.

Bom máy bay B61-12 cần phải tương thích với nền tảng của máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II. Dự kiến lô B61-12 đầu tiên sẽ được trang bị cho quân đội vào năm 2020. 

Tin mới